Nhân viên xe buýt kịp thời đưa 2 người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trong quá trình lái xe buýt, 2 nhân viên xe buýt tuyến 101B thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã dùng xe buýt để đưa 2 người bị tai nạn nằm bên vệ đường đi cấp cứu.

Sáng sớm nay 29/3, công nhân lái xe và nhân viên bán vé xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) trong quá trình vận hành phát hiện người bị tai nạn giao thông trên đường đã kịp thời dừng xe, hỗ trợ vận chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế.

Theo đó, xe buýt thuộc tuyến 101B, lộ trình Bến xe Giáp Bát- Đại Cường- huyện ứng Hòa có BKS 29B-209.39 thuộc Trung tâm Tân Đạt - Chi nhánh Transerco thực hiện chạy lượt 5h15 xuất phát từ Đại Cường đến Giáp Bát, khi qua thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên) gặp 2 người dân bị thương nằm bên đường do va chạm giao thông nhưng chưa được hỗ trợ.

2 nhân viên xe buýt tuyến 101B đã kịp thời dùng xe buýt đưa 2 nạn nhân bị TNGT nằm bên đường đi cấp cứu

2 nhân viên xe buýt tuyến 101B đã kịp thời dùng xe buýt đưa 2 nạn nhân bị TNGT nằm bên đường đi cấp cứu

Lái xe Nguyễn Phú Khánh và nhân viên phục vụ Nguyễn Văn Vũ đã chủ động dừng xe cùng một số hành khách trên xe xuống kiểm tra, sau đó thông báo sự việc về đơn vị và đề xuất được dùng xe đưa nạn nhân vào Bệnh viện Phú Xuyên cấp cứu.

Đại diện Transerco cho biết, Tổng công ty có gần 5.000 người lao động là công nhân lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Đội ngũ lao động hằng năm đều được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc khách hàng, cũng như các kỹ năng xử lý tình huống trên xe và tình huống giao thông trên đường nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ, cũng như mang lại sự hài lòng, thoải mái cho hành khách khi đi xe buýt.

Những việc làm như của lái xe Nguyễn Phú Khánh và nhân viên phục vụ Nguyễn Văn Vũ thể hiện ý nghĩa nhân văn cũng như trách nhiệm với cộng đồng, luôn được lãnh đạo Tổng công ty động viên, khuyến khích nhằm nhân lên những nhiều tốt đẹp trong cuộc sống.