Nhân viên đường sắt “sát phạt” nhau

ANTĐ - Kết thúc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nhóm nhân viên ngành đường sắt tranh thủ “sát phạt” nhau bằng những trò bài bạc ăn tiền. Hành vi của các bị cáo đã bị tòa án xử phạt thích đáng.

Nhóm nhân viên đường sắt phạm tội đánh bạc tại phiên tòa

Chiều 16-3, CAQ Long Biên bất ngờ ập vào bắt quả tang hàng chục “con bạc” đang “sát phạt” nhau dưới hình thức xóc đĩa và đánh chắn tại nhà riêng của Đặng Trần Phúc (SN 1966), ở tổ 5, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Tại tầng 1 của ngôi nhà có 4 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Hùng (SN 1958), Nguyễn Bá Mai, Ngô Sỹ Thành (cùng SN 1962) và Nguyễn Hồng Cảnh (SN 1966) đang có hành vi đánh chắn ăn tiền. Trên tầng 2 ngôi nhà của Phúc, cũng có tới 15 “con bạc” khác, hầu hết là cán bộ, công nhân viên đầu máy toa xe ngành đường sắt đang “sát phạt” nhau bằng trò xóc đĩa.

Trong quá trình điều tra Đặng Trần Phúc khai nhận, trước thời điểm bị phát hiện, bắt giữ không lâu, các đối tượng vừa làm lễ bế giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng tàu. Sau bữa tiệc liên hoan vui vẻ, cả nhóm hò nhau về nhà Phúc đánh bài ăn tiền. Giữ vai trò chủ nhà, Phúc liền chuẩn bị dụng cụ để cả nhóm đánh chắn và chơi xóc đĩa. Trong lúc cả nhóm đang say sưa “sát phạt” nhau thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Lời khai của Phúc cũng hoàn toàn phù hợp với lời khai nhận của các “con bạc” trong vụ án.

Nhận thấy, hành vi của các đối tượng nêu trên không chỉ vi phạm quy định đối với cán bộ, công nhân viên chức mà còn vi phạm pháp luật hình sự, làm gia tăng tệ nạn xã hội nên VKSND quận Long Biên đã truy tố Đặng Trần Phúc về tội gá bạc, 15 trong số các đối tượng còn lại theo tội danh đánh bạc. Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây (27-7), một lần nữa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Sau khi xem xét, đánh giá toàn diện vụ án, TAND quận Long Biên đã lần lượt tuyên phạt Đặng Trần Phúc 18 tháng tù giam về tội gá bạc; Các đối tượng còn lại lần lượt nhận các mức án khác nhau, cao nhất là 10 tháng tù vì tội đánh bạc. Ngoài hình phạt chính, TAND quận Long Biên còn tuyên buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tiền bổ sung với mức thấp nhất 3 triệu đồng và cao nhất là 10 triệu đồng.