Nhân thân bất hảo của nam thanh niên lớn tuổi nhất nhóm cướp "nhí"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong số nhóm cướp "nhí" đang bị Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm (Hà Nội) tạm giữ hình sự thì Trần Duy Khang (SN 2005) nhiều tuổi nhất. Khang còn là bị can trong một vụ án khác mà CAQ Đống Đa đang điều tra.

Như tin ANTĐ đã đưa tin, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ hình sự nhóm 4 đối tượng gồm Hà Sỹ T (SN 2008); Trần Gia K (SN 2008) cùng trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín; Trần Duy Khang (SN 2005) trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa và Nguyễn Duy Khánh (SN 2006) trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân - Hà Nội để điều tra về tội cướp tài sản.

Trong số 4 đối tượng này, Trần Duy Khang nhiều tuổi nhất. Đáng chú ý, Trần Duy Khang là bị hại trong một vụ án của Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, Hà Nội đang thụ lý.

Hai anh em Trần Duy Khang và Trần Gia K

Hai anh em Trần Duy Khang và Trần Gia K

Sau đó, trong quá trình mở rộng điều tra, CSĐT - CAQ Đống Đa phát hiện Khang có hành vi cướp tài sản xảy ra ngày 22-2-2023 tại 20 - Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội và tiến hành khởi tố bị can đối với Trần Duy Khang tội danh cướp tài sản, áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Một điều đáng tiếc trong vụ án này là em ruột Trần Duy Khang, Trần Gia K cũng có liên quan. Do ít được gia đình quan tâm, Khang và K mỗi người ở một nơi. Khang ở phường Láng Thượng, còn K về ở huyện Thường Tín. Tại đây, K làm bạn với Hà Sỹ T. Còn Khang thì chơi với Nguyễn Duy Khánh.

Hung khí các đối tượng sử dụng để gây án

Hung khí các đối tượng sử dụng để gây án

Bỏ nhà đi lang thang, đã từng là bị hại của những vụ cướp tài sản và không có tiền chi tiêu cá nhân, tối 7-10 các đối tượng Hà Sỹ T, Trần Duy Khang, Nguyễn Duy Khánh, Trần Gia K đã hẹn nhau đến khu vực đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội bàn nhau mang theo 2 dao nhọn đi trên các tuyến phố nội đô để cướp tài sản. Nhóm này thống nhất với nhau, nếu cướp được xe có giấy tờ thì để sử dụng làm phương tiện đi lại; còn cướp được xe không có giấy tờ, điện thoại, thì đem bán chia nhau tiền; nếu cướp được tiền thì chia nhau chi tiêu cá nhân.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và bị hại, các đối tượng đã sử dụng xe máy che giấu biển kiểm soát. Khi phát hiện “con mồi” điều khiển xe tham gia giao thông trên các tuyến đường vắng, đối tượng cầm lái điều khiển xe áp sát từ phía sau, bên trái lên đến ngang tầm để đối tượng ngồi sau dùng dao chém vào bị hại. Sau đó, đạp đổ xe vào phía lề đường và khống chế nạn nhân chiếm đoạt (tiền, điện thoại, xe máy...).

Chiếm đoạt được tài sản, các đối tượng điều khiển xe chạy với tốc độ cao, đi qua nhiều tuyến phố; tiếp tục di chuyển ra cao tốc và đến khu trọ của Nguyễn Duy Khánh. Cả nhóm bị bắt khi đang ở khu nhà trọ này, chiếc xe máy cướp được của anh D vào rạng sáng 8-10 tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm vẫn chưa kịp mang đi tiêu thụ.