Nhân rộng mô hình câu lạc bộ phụ nữ phòng chống tội phạm mua bán người

ANTD.VN - Phụ nữ và trẻ em, chiếm hơn 85% nạn nhân trong các vụ việc buôn bán người, cũng là nhóm người bị ảnh hưởng tiêu cực nhất trong đại dịch Covid – 19. Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người tại Việt Nam diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng đó, nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực trong công tác phòng chống tệ nạn này đã được ra đời, qua đó, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết từng bước ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm này, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Được thành lập vào năm 2013 với chỉ khoảng 27 thành viên, sau gần 10 năm thành lập, đến nay, Câu lạc bộ Hội phụ nữ phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em tại xã Lê Lợi đã xây dựng được một mạng lưới với hơn 50 hội viên tham gia, trải rộng trên tất cả địa bàn các khu dân cư. Đây được đánh giá là một mô hình thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Thường Tín nói riêng cũng như công tác phòng chống tội phạm buôn bán người tại Hà Nội nói chung.

Để tạo ra sự khác biệt, trong những năm phát triển, CLB đã kết hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, xây dựng và đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi hội, nhóm của câu lạc bộ. Những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của nạn nhân thường xuyên được cập nhật, chia sẻ, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Nhờ triển khai tốt công tác nắm tình hình và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, những năm qua trên địa bàn không xảy ra vụ việc liên quan đến đối tượng phạm tội buôn bán phụ nữ và trẻ em, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung đã có những chuyển biến tích cực, được nhân dân hưởng ứng và ủng hộ.

Lấy tuyên truyền, phòng ngừa là trọng tâm, mỗi hội viên là một tuyên truyền viên tích cực. Đây chính là phương châm hành động của CLB Hội phụ nữ phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em xã Thắng Lợi. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng tại địa phương, góp phần phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phát triển bền vững trên địa bàn huyện Thường Tín nói riêng và Hà Nội nói chung.