Nhân lên tình yêu thương, nhân ái

(ANTĐ) - Phường Ngọc Hà có diện tích tự nhiên 1km2, 5.180 hộ với 18.000 nhân khẩu, 10 khu dân cư, 64 tổ dân phố, 1 ban chấp hành, 515 hội viên Hội Chữ thập đỏ, là vùng ven nội, xưa kia có 5 làng cổ hợp lại, địa phương nổi tiếng nghề trồng hoa và cây thuốc nam. Ngọc Hà cũng là một địa danh có truyền thống văn hóa cách mạng lâu đời. Quá trình đô thị hóa mọc lên nhiều nhà cao tầng, nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà cho người nước ngoài thuê, đất đai trồng trọt không còn nữa, nghề truyền thống bị mai một. Nhiều người dân phải chuyển đổi sang buôn bán nhỏ lẻ, xe ôm, chạy chợ… nhìn chung kinh tế đời sống của nhân dân trong phường còn nghèo, chậm phát triển so với các phường trong quận.

Nhân lên tình yêu thương, nhân ái

(ANTĐ) - Phường Ngọc Hà có diện tích tự nhiên 1km2, 5.180 hộ với 18.000 nhân khẩu, 10 khu dân cư, 64 tổ dân phố, 1 ban chấp hành, 515 hội viên Hội Chữ thập đỏ, là vùng ven nội, xưa kia có 5 làng cổ hợp lại, địa phương nổi tiếng nghề trồng hoa và cây thuốc nam. Ngọc Hà cũng là một địa danh có truyền thống văn hóa cách mạng lâu đời. Quá trình đô thị hóa mọc lên nhiều nhà cao tầng, nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà cho người nước ngoài thuê, đất đai trồng trọt không còn nữa, nghề truyền thống bị mai một. Nhiều người dân phải chuyển đổi sang buôn bán nhỏ lẻ, xe ôm, chạy chợ… nhìn chung kinh tế đời sống của nhân dân trong phường còn nghèo, chậm phát triển so với các phường trong quận.

Bà Tôn Nữ Quỳnh Như, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ngọc Hà thăm hỏi em Hoàng Kim Yến (SN 1997), mồ côi mẹ tại tổ 54, khu dân cư số 9. Em Yến được Hội nhận đỡ đầu từ 8 năm nay.

Bà Tôn Nữ Quỳnh Như, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ngọc Hà thăm hỏi em Hoàng Kim Yến (SN 1997), mồ côi mẹ tại tổ 54, khu dân cư số 9. Em Yến được Hội nhận đỡ đầu từ 8 năm nay.

Toàn phường có 59 hộ nghèo theo tiêu chí mới, 120 người khuyết tật, 11 người nhiễm chất độc màu da cam, 64 người gặp khó khăn thường nhận trợ cấp xã hội, 16 trẻ mồ côi, 246 người lầm lỗi, 32 người mắc các tệ nạn xã hội… ngoài ra còn rất nhiều người già yếu, ốm đau, bệnh tật kinh niên, mãn tính, nhiều người không có công việc làm ổn định.

Từ những đặc điểm trên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường đã tham mưu cho BCH Đảng ủy, UBND - MTTQ và công an phường xây dựng kế hoạch toàn diện về công tác hội, triển khai sâu rộng tới các chi hội, tổ dân phố, khu dân cư, đặc biệt là phát thanh, tuyên truyền vận động sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về điều lệ Hội, luật hoạt động Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, về chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của Hội. Tranh thủ sự chỉ đạo của Quận hội Ba Đình, gắn với cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cuộc vận động tình thương, nhân ái, trái tim nhân hậu luôn luôn được thắp sáng để mọi người, mọi nhà và toàn cộng đồng làm tốt công tác từ thiện, công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, người mắc các tệ nạn xã hội.

Trong công tác hàng ngày, Hội luôn luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, sâu sát cơ sở, gắn bó mất thiết với nhân dân đặc biệt đối với những người có khó khăn neo đơn, éo le, người sống buông thả…

Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong phường hăng hái tham gia đóng góp, ủng hộ rất nhiều cả về tinh thần lẫn vật chất, nhờ có nguồn kinh phí và tấm lòng hảo tâm chia sẻ của nhân dân; số tiền quỹ của hội lên tới 377.901.000 đồng. Nhờ đó BCH Hội đã cứu trợ thường xuyên cho 74 trường hợp với số tiền là 91.911.000 đồng; cứu trợ đột xuất cho 94 trường hợp với số tiền 165.901.000 đồng, trợ vốn cho 64 trường hợp 119.200.000 đồng, ủng hộ mái ấm tình thương được 9 tấn quần áo, chăn màn và 9 triệu đồng cho các tỉnh miền Trung, Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai v.v…

Với tình yêu thương nhân ái, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể, nhân dân các nhà hảo tâm đã thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên, trao quà cho tất cả các hộ gia đình khó khăn, neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người nhiễm chất độc da cam, gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, những người lầm lỗi, người mắc các tệ nạn xã hội… ai ai cũng được thăm hỏi, động viên, chia sẻ với tấm lòng chân thật. Cả phường hiện không còn ai thiếu đói, đứt bữa. Đặc biệt những anh chị em lầm lỗi và mắc các tệ nạn xã hội không ai tái phạm.

Do có những cố gắng, nỗ lực tích cực của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội rất vinh dự và phần khởi được Thành hội, Quận hội Ba Đình nhiều năm liên tục trao danh hiệu đơn vị tiên tiến, tặng thưởng 66 bằng và giấy khen các loại cho tập thể và cá nhân.

Phát huy thành tích, kết quả đã đạt được Hội Chữ thập đỏ phường Ngọc Hà quyết tâm phấn đấu cao nhất, hoàn thành các nhiệm vụ được giao “Vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân với truyền thống nhân ái, nhân đạo lá lành đùm lá rách của dân tộc ta”, vận động được đông đảo nhà nhà làm việc thiện, người người làm việc thiện lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ 24, Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Trần Nguyên Toan