Nhân lên tinh thần toàn dân chung tay PCCC

ANTD.VN - Nhằm nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại các xã, thị trấn, từ đó chủ động, kịp thời ứng phó với các tình huống cháy, nổ bất ngờ xảy ra tại các khu dân cư, lực lượng cảnh sát PCCC đang nỗ lực tổ chức các hoạt động sôi nổi như hội thao PCCC hay tập huấn, tuyên truyền kỹ năng PCCC cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Sự ủng hộ của quần chúng nhân dân đã và đang đẩy mạnh tinh thần toàn dân cùng nhau chung tay PCCC.

Đây là hội thao PCCC đầu tiên tại Đan Phượng, Hà Nội. Nhanh nhạy và thuần thục, 16 đội thi đến từ các khu dân cư và cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn đã tham gia thi đấu sôi nổi. Các kỹ năng nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được các thành viên trong Tổ liên gia thực hiện bài bản, thuần thục, nhanh chóng dưới sự theo dõi và đánh giá sát sao từ tổ trọng tài – là các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an huyện Đan Phượng. Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, rất nhiều đội thi đã gây bất ngờ cho Ban Tổ chức với thời gian về đích sớm và đảm bảo yêu cầu dập tắt đám cháy.

Tại Hội thao lần này, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” đã được UBND huyện Đan Phượng quan tâm, chỉ đạo và động viên các hộ dân ở khu dân cư xây dựng, triển khai, tạo nên sức lan toả tích cực trong phòng ngừa ngăn chặn nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.

Đồng thời, tạo điều kiện để củng cố, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, dâp tắt đám cháy ngay từ ban đầu.

Sau hơn 2 tiếng tranh tài kịch tính, giải nhất của Hội thao đã thuộc về Tổ Liên gia an toàn PCCC xã Hạ Mỗ.

Sau hơn 2 tháng triển khai đồng loạt trên địa bàn, đến nay, tại huyện Đan Phượng, 100% hộ gia đình đã tự trang bị phương tiện PCCC&CNCH; thành lập được 50/30 “Tổ liên gia an toàn PCCC” (đạt 166,6% chỉ tiêu); triển khai được 182/100 “Điểm chữa cháy công cộng” (đạt 182% chỉ tiêu). Ngoài ra, công tác tuyên truyền được thực hiện đồng loạt, sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân với hình thức đa dạng, phong phú nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức và hành động của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và cá nhân, chấp hành nghiêm các quy định về PCCC.

Từ khi triển khai các “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” được ra mắt. Người dân tại khu dân cư đã bắt đầu ý thức hơn về sự nguy hiểm mà cháy nổ gây ra, từ đấy tham gia nhiệt tình các hoạt động tuyên truyền sử dụng bình chữa cháy tại chỗ cũng như thực hành phương án PCCC và CNCH, nhất là trong các khu vực dân cư.

Để cháy nổ không còn là nỗi sợ và người dân phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” đòi hỏi các cấp chính quyền cũng như các hội đoàn thể cùng chung tay vào cuộc. Chính sự hiểu biết và thành thục trong vận hành, sử dụng công cụ phương tiện chữa cháy sẽ mang lại hiệu quả khi xuất hiện đám cháy xảy ra ở bất cứ đâu.