Nhận diện tội phạm buôn bán người lợi dụng mạng xã hội để phạm tội

ANTD.VN - Hiện nay, việc tham gia mạng xã hội dường như trở thành nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mỗi người, đặc biệt là giới trẻ. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số bạn trẻ tin vào các mối quan hệ ảo trên mạng xã hội, không ít đối tượng đã tìm cách tiếp cận, rồi lừa bán sang nước ngoài. Nạn nhân của các mối quan hệ ảo này đa phần là các nữ sinh. Việc giải cứu nạn nhân của các vụ mua bán người cũng như công tác đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này của lực lượng công an hiện còn gặp rất nhiều khó khăn.

Đây là một trong số hàng chục nạn nhân đã bị lừa bán sang Trung Quốc... Tuy nhiên, may mắn hơn các nạn nhân khác, cô gái này đã bỏ trốn thành công khỏi một nhà chứa ở Trung Quốc, trốn về Việt Nam…

Từ đơn trình báo của nạn nhân, Cục CSHS – BCA đã vào cuộc điều tra, bắt giữ hai đối tượng trong đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc là  Ngô Quốc Viện và Vũ Mạnh Viện, cùng trú tại Thanh Miện, Hải Dương. Hai đối tượng này có nhiệm vụ lên mạng xã hội, làm quen với các cô gái trẻ, hoặc các nữ sinh, sau đó tìm cách tiếp cận rồi lừa bán sang Trung Quốc thông qua việc móc nối với hai đối tượng ở Giang Tây, Trung Quốc. Với thủ đoạn này, hơn 10 cô gái đã trở thành nạn nhân trong đường dây của các đối tượng.

Mới đây, phòng CSHS – CATP Hà Nội cũng bắt giữ đối tượng Trần Ngô Đức Việt, 19 tuổi, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội về hành vi mua bán người. Cần tiền để ăn chơi, Việt đã đang tâm bán người yêu và một nữ sinh khác sang Trung Quốc để lấy 12 triệu đồng. Điều đáng nói ở đây là, cả hai nạn nhân đều quen Việt qua mạng xã hội. Một trong hai nữ sinh trong vụ án này đã được cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội phối hợp với CA Trung Quốc giải cứu, đưa về Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, việc lơ là quản lý, giáo dục con em của các gia đình được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến hệ lụy trên. Không ít các bậc phụ huynh khi buộc phải cầu cứu cơ quan Công an đều thừa nhận rằng, gia đình mải mê làm ăn, ít quan tâm đến con em…

Thực tế cho thấy, mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng nhưng hệ lụy đằng sau nó thì không phải ai cũng nhận thức được. Thậm chí, nhiều người còn quá tin tưởng vào những mối quan hệ ảo một cuộc sống ảo không bao giờ có thể là thật và để rồi trở thành nạn nhân cho các hành vi phạm pháp, nhằm trục lợi của nhiều đối tượng.

Trước sự xâm nhập ngày càng phổ biến của mạng xã hội, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi cá nhân hãy là một người dùng thông minh, để không tiếp tay cho các hành vi phạm tội, hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm thông qua các mối quan hệ trên mạng xã hội.