Nhận diện sách giả - sách thật đầu năm học mới

ANTD.VN -  Đầu năm học mới, vấn nạn sách giả lại có những diễn biến phức tạp. Thay vì bày ở vỉa hè hay trong cửa hàng sách như trước đây, sách giả giờ còn được chào bán trên mạng internet, với hình ảnh quảng cáo là những bộ sách thật. Chính vì vậy, người tiêu dùng cần cẩn thận nhận diện và lựa chọn để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Theo thống kê của một số nhà xuất bản, tình hình sách giả tại Việt Nam vài năm trở lại đây diễn biến khá phức tạp. Đơn cử như NXB Giáo dục Việt Nam, trong khoảng thời gian từ 2010 đến năm 2019, đơn vị này đã phát hiện hơn 500.000 bản sách, hơn 100.000 đĩa CD và gần 8 tấn bán thành phẩm sách giáo dục bị in lậu. Thái Hà Books phát hiện 150 đầu sách bị làm lậu. First News - Trí Việt có khoảng 1.000 đầu sách, thì đã phát hiện tới 668 cuốn bị in lậu.

PV BÀ ĐỖ KIM DUNG - ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH MIỀN BẮC, CÔNG TY FRIST NEWS TRÍ VIỆT

Theo tìm hiểu, sách giả thường có chất lượng kém do công nghệ in ấn thấp, sao chép thủ công, nguyên liệu giấy không bảo đảm. Đặc biệt, các đối tượng in sách giả không thực hiện quy trình xuất bản theo quy định, không trả tiền bản quyền cho tác giả... Vì thế, sách giả thường được bán với giá thấp hơn nhiều so với giá in trên bìa và giá của sách thật.

Thời gian qua, lực lượng QLTT cả nước phối hợp với các đơn vị chức năng đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ sản xuất sách giả.

PV BÀ VŨ THỊ MINH NGỌC – VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP – KẾ HOẠCH – TÀI CHỈNH, TỔNG CỤC QLTT

Hệ quả của việc in lậu sách ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho tác giả, cho các nhà xuất bản, đối tác liên kết, làm thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế khi tham gia Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Do đó, việc loại trừ các hành vi in, phát hành xuất bản phẩm lậu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ không chỉ của các cơ quan quản lý nhà nước, của chính quyền các địa phương, của các nhà xuất bản mà cần có sự góp sức và chung tay của toàn xã hội.

PV CHỊ BÙI THỊ MINH ANH – HUYỆN THANH TRÌ, TP HÀ NỘI

PV CHỊ NGUYỄN MINH TRANG – QUẬN CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI

Để phân biệt được sách thật - sách giả, người tiêu dùng cần lưu ý:

- Chọn mua sách ở những hiệu sách uy tín vì nó sẽ giúp hạn chế được những cuốn sách in lậu.

- Với mức chiết khấu cao (từ 40-50% trở lên), rất dễ đó là những cuốn sách lậu vì để in một cuốn sách thì tốn rất nhiều chi phí.

- Khi cầm hai cuốn sách trên tay, cuốn sách thật vuông vức, giấy in dày dặn, màu sắc được in sắc nét, gấp tay đúng kích cỡ, có đầy đủ nội dung. Trong khi đó, cuốn sách lậu ọp ẹp, giấy mỏng, màu sắc in bị vỡ, không trám mờ, kích cỡ gấp tay không đúng tiêu chuẩn và thậm chí không có nội dung trong gấp tay.