Nhận diện hàng thật, hàng giả dịp Tết

ANTD.VN - Hơn 400 sản phẩm được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết là hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ vừa được Tổng cục QLTT, Bộ Công thương giới thiệu tại phòng trưng bày nhận diện hàng thật – hàng vi phạm tai  62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Các sản phẩm được trưng bày lần này có chủ đề “Tiêu dùng Tết thông thái”. Mặt hàng khá đa dạng, gồm rượu, nước giải khát, bánh kẹo, gia vị, pháo, quần áo, túi xách, đồng hồ, mĩ phẩm, thực phẩm chức năng… Đây là tang vật của những vụ việc do Cục QLTT các địa phương vừa phát hiện, đấu tranh trong những tháng cuối năm, và cũng là các sản phẩm được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết. Qua việc trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, là cơ hội để doanh nghiệp và người dân chia sẻ thông tin về sản phẩm chính hãng và nâng cao kỹ năng trong lựa chọn sản phẩm.

Phải để hàng thật – hàng vi phạm ở cạnh nhau, và so sánh kĩ mới có thể nhận biết sự khác biết, cho thấy sự tinh vi của các đối tượng làm hàng giả, hàng nhái hiện nay. Bên cạnh sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường của các lực lượng chức năng thì cũng rất cần sự hợp tác của doanh nghiệp và người dân trong việc đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Trưng bày “Tiêu dùng Tết thông thái” sẽ được mở cửa từ ngày 25 – 28/1 tới.