Nhân dân phố cổ cảm ơn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong lúc hoảng loạn vì nhà bị cháy, nhiều người dân tại khu vực phố cổ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã vô cùng mừng rỡ khi gặp các chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy dũng cảm quên mình cứu hộ, thoát nạn an toàn.

Ngày 29-12, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của nhiều hộ dân sinh sống ở 53 phố Hàng Bạc và số 4 ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm về việc lực lượng công an đã kịp thời can thiệp đưa nhiều người dân thoát nạn khỏi đám cháy, trong đó có cụ già 100 tuổi.

Hình ảnh người lính cứu hỏa làm nhiệm vụ trong đám cháy ở phố cổ

Hình ảnh người lính cứu hỏa làm nhiệm vụ trong đám cháy ở phố cổ

Theo đó, vào khoảng 16h22 ngày 27-12, tại nhà ông Nguyễn Quang Tùng ở tầng 2 số 4 ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có xảy ra vụ cháy.

Ở thời điểm xảy ra cháy, nhà 53 phố Hàng Bạc nằm sát điểm cháy bị một lượng lớn khói, khí độc từ đám cháy xâm nhập vào. Lúc này chỉ có 2 người già đang ở trong nhà, là cụ bà Trần Thị Lụa (SN 1923) đang ở trên tầng 5 và cụ bà Đỗ Thị Thoa (SN 1943) đang ở dưới tầng 1 đã hoảng loạn và không xác định được lối ra, do tuổi cao sức yếu cũng không thể thoát ra khỏi nhà.

Trong lúc mọi người hoang mang, Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Bạc đã kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Phá cửa để cứu người bên trong ngôi nhà cháy

Phá cửa để cứu người bên trong ngôi nhà cháy

Lực lượng PCCC và Công an phường đã triển khai phá cửa sắt xếp ngôi nhà 53 Hàng Bạc để các chiến sỹ cảnh sát PCCC rất nhanh chóng chạy lên tầng 5 tiếp cận được, cõng cụ Trần Thị Lụa (100 tuổi) xuống dưới tầng 1 và đồng thời đưa bà Đỗ Thị Thoa đang hoảng loạn ở dưới tầng 1 thoát ra ngoài căn nhà an toàn.

Hai cụ bà sau khi được các chiến sỹ cứu ra và trấn an tinh thần cũng đã dần ổn định tâm lý, đến nay không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

Trong chiều 27-12, Cảnh sát PCCC&CNCH - CAQ Hoàn Kiếm đã cứu hộ thành công nhiều trường hợp người già yếu, bệnh tật

Trong chiều 27-12, Cảnh sát PCCC&CNCH - CAQ Hoàn Kiếm đã cứu hộ thành công nhiều trường hợp người già yếu, bệnh tật

Tương tự, đám cháy cũng ảnh hưởng đến toàn bộ nhà số 4 ngõ Trung Yên ở gần đó và tại đây có bà Nguyễn Thị Hà (SN 1954) bị tai biến không thể đi lại. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng tiếp cận hướng dẫn toàn bộ nhà bà Nguyễn Thị Hà thoát ra ngoài an toàn. Hiện bà Nguyễn Thị Hà không tổn hại gì về tinh thần và sức khỏe.

Qua các bức thư cảm ơn, người dân đã bày tỏ biết ơn các chiến sỹ công an kịp thời cứu nhiều người cao tuổi ra ngoài an toàn và triển khai chữa cháy thành công, ngăn chặn cháy lan, dập tắt đám cháy hoàn toàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.