Nhà vô địch World Cup tự sát

ANTĐ - Jeret Peterson, từng đoạt huy chương Vàng tại World Cup 2005, đã gọi điện cho lực lượng phản ứng nhanh (911) trước khi dùng súng tự bắn vào đầu và ngã xuống một hẻm núi tại khu vực Salt Lake City.

Jeret Peterson đã giành HCV World Cup 2005

Người dân Mỹ thực sự choáng váng khi biết tin VĐV trượt băng nổi tiếng Jeret Peterson đã dùng súng tự sát ngay trong đêm khuya. Cảnh sát cho biết, họ đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của Jeret Peterson nhưng từ chối tiết lộ thông tin cũng như nguyên nhân khiến VĐV này tìm tới cái chết.
 
Cái chết của Jeret Peterson khiến những người hâm mộ và bạn bè thực sự bị sốc. “Peterson là con người khẳng khái, một chút ngông như kẻ cao bồi nhưng đó thực sự là một tài năng trên sân trượt băng. Tôi không thể tin nổi khi hay tin cậu ấy tự sát”, Matt Christensen, người bạn thân và cũng là HLV lâu năm của Peterson nói.
 
Cuối tuần trước Peterson đã bị cảnh sát sờ gáy vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn. Thậm chí VĐV 29 tuổi này còn phải nhận trát ra hầu tòa nhưng sau đó được xử trắng án. 

Peterson là một trong số những VĐV trượt tuyết tài năng nhất mà nước Mỹ từng sản sinh. Anh đã đoạt HCV World Cup 2005, 3 lần vô địch trượt băng nước Mỹ và là á quân của Olympic mùa đông Vancouver.