Nhà Trắng hối thúc cải cách luật nhập cư sau vụ đánh bom ở New York

ANTD.VN -Ngày 11/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phát biểu sau vụ đánh bom do một thanh niên 27 tuổi người Bangladesh tiến hành nhằm vào hệ thống tàu điện ở New York, cho thấy tính cấp thiết cần kích hoạt cuộc cải cách nhập cư mà ông đề xuất. 

Tổng thống Donald Trump cho biết nghi can vụ đánh bom trên - Akayed Ullah - đã vào Mỹ qua hệ thống "thị thực nhập cư gia đình" mà chính quyền đang tìm cách hạn chế

Ông cũng khẳng định rằng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 8 quốc gia, trong đó 6 nước có người Hồi giáo chiếm đa số, là "một bước tiến nhằm đảm bảo hệ thống di cư của Mỹ". Trong ảnh: Akayed Ullah nhập cư vào Mỹ theo hệ thống thị thực gia, đã tiến hành vụ đánh bom tại nhà ga tàu điện ngầm New York

Các biện pháp khác mà Tổng thống Trump hy vọng Quốc hội sẽ thông qua bao gồm tăng số nhân viên Cơ quan Hải quan và di trú, tăng quyền bắt giữ và tạm giam cho các nhân viên nhập cư, và chấm dứt nạn gian lận và lạm dụng quyền trong hệ thống nhập cư

Trước đó, Tổng chưởng lý Mỹ Jeff Sessions cũng sử dụng vụ nổ bom vừa xảy ra làm ví dụ để chỉ trích "chính sách nhập cư không thành công của quốc gia" và kêu gọi đưa ra một hệ thống nhập cư dựa trên thành tích đóng góp của mỗi cá nhân. Sessions nói: Những người có tay nghề cao, có trình độ học vấn cao và đã học tiếng Anh nên được ưu tiên hơn người thân của công dân Mỹ

Trong buổi họp báo nhanh ngày 11/12, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nêu rõ: "Cần bảo vệ các đường biên giới và đảm bảo rằng các đối tượng nhập cảnh không làm hại người dân"

Bà nhấn mạnh rằng vụ tấn công tại New York cho thấy Quốc hội cần phối hợp với Tổng thống về cải cách hệ thống nhập cư nhằm tăng cường an ninh quốc gia và an toàn công cộng, đồng thời khẳng định nếu chính sách nhập cư của Tổng thống có hiệu lực thì "kẻ tấn công đã không được phép vào nước này"

Bangladesh không nằm trong danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm đi lại của Tổng thống, nhưng Nhà Trắng cho hay nghi phạm được phép nhập cảnh vào Mỹ theo thị thực nhập cư gia đình mà chính quyền đang tìm cách kiềm chế