Nhà thu nhập thấp bị dột

ANTĐ - Ông Lê Văn Bình (tổ dân phố số 3 – khu nhà thu nhập thấp CT1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội, ảnh) cho biết, hiện tượng thấm dột tại tòa nhà CT1 đã xảy ra từ khi các hộ dân mới dọn đến ở (tháng 3-2011). 

Tại thời điểm đó, cư dân đã có phản ánh và chủ đầu tư đã tiến hành khắc phục. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hiện tượng thấm dột tiếp tục xảy ra, gây bức xúc trong cư dân. Ghi nhận tại công trình ngày 26-9 cho thấy, chỉ qua những cơn mưa nhỏ chuyển mùa nhưng một số căn hộ tầng 24, 25 đã có hiện tượng thấm dột. Tường tại một số căn hộ đã bị rạn, ẩm mốc. Cư dân tòa nhà cho biết, để sửa chữa hiện tượng thấm dột, khoảng gần một tuần nay, chủ đầu tư đã kiểm tra, bóc dỡ một số vị trí trên tầng thượng tòa nhà để gia cố.