Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá chậm trễ nhiều năm, trách nhiệm thuộc chủ đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mở đầu phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội chiều nay, 9/12, vấn đề xử lý nước thải, thoát nước trên địa bàn TP Hà Nội đã làm nóng nghị trường, trong đó trách nhiệm trong việc chậm trễ triển khai Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Trả lời câu hỏi về tiến độ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, trách nhiệm thuộc về ai khi dự án bị chậm, ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp cho biết, dự án này được thực hiện từ năm 2013, đến nay, đã trải qua nhiều chủ đầu tư. Ban đầu, dự án thuộc Ban Đầu tư xây dựng hạ tầng thuộc Sở Xây dựng Hà Nội; năm 2017, chủ đầu tư là Ban QLDA cấp thoát nước và bảo vệ môi trường, tháng 4/2022 lại chuyển về chủ đầu tư là Ban QLDA hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp.

“Từ khi chúng tôi tiếp quản dự án này đến nay, có nhiều khó khăn. Trong đó, hơn 1 năm từ cuối 2020 và cả năm 2021, gần như dự án bất động, không giải ngân được đồng nào. Sau khi chúng tôi tiếp quản, được sự tháo gỡ từ Thành ủy, UBND TP Hà Nội, dự án đã giải ngân được hơn 500 tỷ đồng. Chúng tôi đã tháo gỡ gần như 90% khó khăn vướng mắc, tiến độ cũng rất khả quan”- ông Tùng thông tin.

Ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp

Ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp

Dù vậy, ông Tùng cũng thừa nhận, trách nhiệm để dự án chậm trễ thuộc về chủ đầu tư.

“Khi tiếp quản dự án, chúng tôi nhận thấy phân công cán bộ trong công tác quản lý chưa đúng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực cán bộ chưa tận dụng hết, dẫn đến dự án có nhiều vướng mắc ngay từ khi triển khai. Hiện nay, dự án chủ yếu vướng mắc ở gói thầu số 3 và số 4” – ông Tùng cho hay.

Dù vậy, lãnh đạo Ban QLDA hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp vẫn cam kết, dự án sẽ hoàn thành tiến độ vào năm 2025.

Bổ sung thêm về dự án này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sử dụng vốn ODA nhưng lại bị chậm. Theo tiến độ phải hoàn thành vào năm 2022, nhưng dự án hiện đang vướng mắc và chậm trễ. Khu nhà máy xử lý trung tâm sẽ hoàn thành vào tháng 6/2023 nhưng nhà máy xong mà hệ thống thu gom, đưa nước thải về chưa xong thì cũng không hoạt động được.

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá chậm tiến độ nhiều năm

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá chậm tiến độ nhiều năm

Mới thu gom, xử lý được 30% nước thải

Về tiến độ đầu tư các dự án xử lý nước thải, thoát nước chung trên địa bàn TP Hà Nội, lãnh đạo TP Hà Nội nhìn nhận còn chậm. Dù vậy, trong giai đoạn 5 năm trước, các dự án hạ tầng kỹ thuật này chưa được chú trọng đầu tư công vì TP cố gắng huy động vốn xã hội hóa theo hình thức BT. Nhưng, khi Luật PPP ra đời, đã chấm dứt đầu tư theo cơ chế BT nên có khoảng "gãy" về cơ chế, buộc phải chuyển sang đầu tư công.

Ông Tuấn cho biết, trong thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tập trung vốn đầu tư công cho các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP Hà Nội để cơ bản đạt được chỉ tiêu mà Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra. Nhưng, ông Tuấn thừa nhận, tiến độ đầu tư cũng còn phụ thuộc nhiều vào cơ chế, chính sách.

Đối với 5 huyện ngoại thành được xác định lên quận vào năm 2025, bên cạnh việc định hướng đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung theo khu vực, lưu vực thì TP cũng giao các huyện chủ động nghiên cứu lập đề xuất đầu tư quy hoạch nước thải quy mô vừa và nhỏ.

Còn về tiến độ xử lý nước thải các KĐT mới, khu dân cư mới, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo tổng rà soát các nội dung về hạ tầng kỹ thuật cho thoát nước, xử lý nước thải qua đó phân loại để xử lý.

Theo lãnh đạo TP Hà Nội, đây là nội dung mới phát sinh, cần một khoảng thời gian vì khối lượng công việc lớn. Theo đó, sớm nhất hết quý 1/2023 mới có thể có bức tranh toàn cảnh về thống kê, rà soát phân loại rồi mới có kế hoạch triển khai.

Về tình hình xử lý nước thải và tiến độ các nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn TP Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, đến nay, TP Hà Nội có 6 khu xử lý nước thải, tổng công suất 276.000m3/ngày đêm, vừa qua bổ sung hơn 9.000m3/ngày đêm, tỷ lệ nước thải được thu gom xử lý mới đạt được 29,1%.