- Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Mỹ trên cơ sở bình đẳng
- Triều Tiên chỉ trích lời nhận xét của bà Kang về nhân quyền
- Hé lộ hai đặc phái viên được Hàn Quốc cử sang đàm phán với Triều Tiên
|
Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un gặp các quan chức Hàn Quốc. Bữa tiệc tối bắt đầu từ 18h00 giờ địa phương |
|
Phái đoàn đặc biệt của Hàn Quốc thăm Triều Tiên gồm 10 người, trong đó có 5 quan chức cấp cao và 5 quan chức cấp chuyên viên, do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong dẫn đầu (giữa) |
|
Trong số các quan chức cấp cao còn có Giám đốc cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Seo Hoon, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung... Đoàn đã tới Bình Nhưỡng vào lúc 14h50 giờ địa phương |
|
Đài phát thanh và truyền hình trung ương Triều Tiên cho biết, ông Ri Son Gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, đã tiếp phái đoàn Hàn Quốc |
|
Ông Ri là người đã tham gia phái đoàn cấp cao của Triều Tiên thăm Hàn Quốc dự lễ khai mạc Olympic PyeongChang 2018 hồi tháng 2 vừa qua |
|
Sự góp mặt của bà Kim Yo-jong - em gái và là cố vấn thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong thành phần phái đoàn đầu tiên dự lễ khai mạc Olympic PyeongChang đã "mở ra cánh cửa" cho cải thiện quan hệ liên Triều |
|
Bà Kim Yo-jong đã gửi thư tay của nhà lãnh đạo Kim Jong-un mời ông Moon Jae-in tới Triều Tiên gặp thượng đỉnh |
|
Phát biểu với báo giới trước khi lên đường sang Triều Tiên, ông Chung Eui-yong cho hay sẽ đề cập đến "giải pháp kiên định và chân thành" của Tổng thống Moon Jae-in về việc duy trì cuộc đối thoại và sự tiến bộ trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên - vốn đã được thúc đẩy nhân sự kiện Olympic PyeongChang, nhằm hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên |
|
Ông cũng cho biết dự định tiến hành các cuộc thảo luận chi tiết về cách thức thúc đẩy các cuộc đối thoại không chỉ giữa Triều Tiên với Hàn Quốc mà còn với Mỹ và cộng đồng quốc tế |
|
Chưa rõ liệu việc Hàn Quốc cử đặc phái viên đến Triều Tiên có thể mở đường cho một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hay không, nhất là trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố sẽ nối lại các cuộc tập trận thường niên sau Thế vận hội dành cho người khuyết tật PyeongChang 2018 từ ngày 9-18/3 tới |
|
Thời gian qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những lời lẽ đe dọa chiến tranh, đẩy căng thẳng giữa hai quốc gia lên cao |
|
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in luôn ủng hộ đối thoại giải quyết vấn đề hạt nhân. Tuần trước, ông Moon đề nghị Washington cần "hạ thấp ngưỡng đàm phán" với Bình Nhưỡng |
|
Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ khả năng đàm phán trước khi Triều Tiên thực hiện các bước hướng tới phi hạt nhân hóa và áp đặt lệnh trừng phạt "cứng rắn nhất" đối với chế độ của ông Kim Jong-un hồi cuối tháng 2. Ngày 3/3, phát ngôn viên bộ ngoại giao ở Bình Nhưỡng đã kêu gọi Mỹ không đưa bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán |