Nguy cơ mất an toàn PCCC từ những ngôi nhà không lối thoát hiểm

ANTD.VN - Người dân Thủ đô lâu nay khá quen với hình ảnh những chiếc lồng sắt, hay còn gọi là chuồng cọp ở các khu chung cư, tập thể cũ hay các ngôi nhà cao tầng trong ngõ nhằm chống trộm. Tuy nhiên, sau nhiều vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian qua, có thể thấy hiểm họa xuất phát từ những ngôi nhà lắp đặt thêm lồng sắt vẫn luôn hiện hữu. Chúng càng kiên cố bao nhiêu thì vô tình càng “bịt kín” đường thoát thân của gia chủ bấy nhiêu…

Một khu tập thể cũ tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà NộiToàn bộ phần ban công, nơi được coi là khu vực thoát hiểm đã bị lông sắt bịt kín để chống trộm. Đây cũng là tình trạng chung của hầu hết các gia đình đang sinh sống trong những khu chung cư cũ. Để mở rộng không gian diện tích sinh hoạt, mỗi hộ dân đã tự cơi nới, lắp cho chiếc lồng bằng khung sắt khoảng 10 -15 m2 gắn ngoài trời. Và chính chiếc lồng này đã vô tình nhốt họ nếu như hỏa hoạn xảy ra.

Cách đó không xa nhiều ngôi nhà dạng hình ống đặc trung của hà nội cũng được chủ nhân quây kín bằng rào sắt để chống trộm, lo ngại tình hình cháy nổ phức tạp một số hộ đã phá song sắt, mở cửa thoát hiểm tại tầng cao nhất. Tuy nhiên việc này cũng chỉ mang tính hình thức.

Nói là có thể đẩy được nhưng đó phải là sức của một người đàn ông trung niên, còn với sức của một bà cụ, thậm chí là trẻ nhỏ như 4 bà cháu trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường quang trung quận hà đông vào ngày 13/5 thì chẳng ai dám nói trước điều gì. Bên cạnh đó theo lực lương chức năng một số hộ dân chỉ tháo dỡ song sắt mở lối thoát hiểm tại lối cao nhất là chưa đủ.

Hà Nội đã từng mở đợt cao điểm vận động người dân mở lối thoát hiểm thứ 2 tại hộ gia đinh tuy nhiên đã đến lúc người ta cần nghĩ đến thêm cả một lối thoát hiểm khác. Đó chính là lối thoát hiểm trong tư duy, ý thức phòng cháy chữa cháy của mỗi người dân.