Nguy cơ hỏa hoạn từ những chung cư mini

ANTD.VN - Theo Phòng Cảnh sát PC&CC - CATP Hà Nội, tính từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn TP đã xảy ra hơn 90 vụ cháy tại các công trình nhà cao tầng, đa phần là cháy nhỏ, được dập tắt kịp thời. Tuy nhiên, nguy cơ xảy cháy nhiều nhất là ở các chung cư mini, bởi ở đây có những lỗ hổng về pháp lý trong quy định đầu tư hệ thống PCCC, nên chủ đầu tư thường ít quan tâm đến vấn đề này. 

Tòa chung cư mini Chiva Land ở địa chỉ số 11A ngách 29/42 đường Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Diện tích sàn chỉ 300m2, nhưng tòa nhà được xây dựng đến 8,5 tầng, mỗi tầng 6 căn hộ với diện tích chỉ khoảng 50m2. Hàng trăm người dân sinh sống trong 1 tòa nhà mất an toàn phòng cháy, không có lối thoát nạn, không có phương án ngăn khói, thậm chí ngay cả khu vực giếng trời, nơi tưởng rằng cho thông thoáng này khi xảy ra sự cố chập cháy thì khói sẽ lan nhanh sang các tầng, rất có thể sẽ trở thành một thảm họa khôn lường.

Được biết, với loại hình chung cư mini này khi xây dựng sẽ lấy lý do là để ở, tuy nhiên sau đó lại chia ra nhiều căn hộ để bán hoặc cho thuê kiếm lời.

Trong khi kiểm tra, với hàng loạt các sai phạm như chưa xuất trình được hồ sơ, giấy tờ thẩm duyệt an toàn PCCC, thiếu trang thiết bị, nhiều nguy cơ về cháy nổ đặc biệt tại khu vực hầm, lực lượng CS PCCC đã lập biên bản vụ việc. Thế nhưng, việc xử lý còn rất nhiều khó khăn.

Hiện nay, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố đang phối hợp với ban, ngành có liên quan và chính quyền địa phương tiến hành rà soát để đưa ra các quy định quản lý chặt chẽ loại chung cư này. Hiện nay có những lỗ hổng trong quản lý nhà nước, từ cấp phép xây dựng đến việc mua bán, cho thuê dẫn đến việc xử lý sẽ không thể 1 sớm, 1 chiều. Thậm chí, nhà này chưa xử lý xong thì nhà khác đã được xây lên.