6 đối tượng “cò mồi” này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý, tình trạng đeo bám du khách để chèo kéo đi đò diễn ra ngay từ khu vực nội thành Hà Nội.
Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Thắng, trú xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức khai nhận, gia đình có đò chở khách tại suối Yến, Chùa Hương, vì muốn chở được nhiều khách nên đã đi chào mời như vậy. Theo đó, bắt đầu 4h sáng hàng ngày, Thắng đi xe máy từ nhà ở Mỹ Đức ra đường Nguyễn Trãi chờ những xe ô tô chở đông người đi qua thì phóng xe máy đuổi theo để chèo kéo đi đò.
Trên dọc tuyến đường về Chùa Hương, có thể thấy ngay từ khu vực nội thành như dọc đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển... các đối tượng đã đeo bám du khách.
Tình trạng đeo bám bằng cách chạy xe máy tốc độ cao, bám theo xe ô tô như thế này là rất nguy hiểm, nguy cơ xảy ra TNGT rất cao.
Hiện nay, mỗi ngày hàng vạn du khách từ khắp các tỉnh thành cả nước đến với lễ hội chùa Hương, Để đảm bảo ANTT ngay từ những ngày đầu lễ hội, công an TP Hà Nội, đã xây dựng kế hoạch, tăng cường quân số, bố trí lực lượng ứng trực tại tất cả các chốt trọng điểm dẫn vào lễ hội chùa Hương. Đồng thời phân luồng từ các điểm Ba La - Bông Đỏ (Hà Đông) hay các điểm đầu mối từ các địa phương lân cận đến chùa Hương.
Thời điểm từ nay đến hết tháng 3/2019, lượng du khách từ các nơi đổ về Chùa Hương vẫn rất lớn, áp lực giao thông vì thế cũng gia tăng. Do đó, lực lượng chức năng cần tiếp tục phân luồng, điều tiết giao thông phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đeo bám, chèo kéo du khách góp phần đảm bảo an toàn cho du khách về dự lễ hội chùa Hương.