Nguy cơ bị xử phạt tù do tung tin nhắn "bóc phốt" ngoại tình lên mạng

ANTD.VN - Hiện có không ít người công khai tin nhắn, hình ảnh riêng tư của vợ (hoặc chồng) mình lên mạng để tố cáo, "bóc phốt" việc ngoại tình. Vậy theo quy định, hành vi này có vi phạm pháp luật?

Trên đây là phản ánh của chị Bùi Thanh Hoa ở quận Tây Hồ, Hà Nội tới Đường dây nóng ANTĐ. Chị Hoa còn cho biết thêm, gần đây, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện các bài viết, video clip đăng công khai tin nhắn, hình ảnh riêng tư của vợ (hoặc chồng) với người thứ 3 và coi chúng như những chứng cứ ngoại tình. Mục đích của việc làm này là không chỉ để “vạch mặt” những kẻ “gian phu, dâm phụ” mà còn nhằm thu hút sự chú ý, công kích của dư luận xã hội vào người thứ ba.

Vụ việc một phụ nữ trẻ được cho là trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, đăng bằng chứng ngoại tình của chồng mình cùng người nhân viên trong studio mà anh chồng đang làm chủ là một ví dụ.

Tiếp sau đó, một tài khoản khác trên mạng xã hội cũng tung bằng chứng về việc người vợ của anh đã liền lúc ngoại tình với… 4 người đàn ông khác. Đó là toàn bộ những tin nhắn riêng tư được cho là của vợ anh ta với những người đàn ông này.

Dù chưa biết thực hư ra sao, nhưng ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải lên mạng đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người đã không tiếc lời sỉ nhục, lăng mạ, mạt sát…những người được cho là kẻ ngoại tình bất chấp việc thông tin đưa ra đã được kiểm chứng hay chưa.

Việc tung thông tin "bóc phốt" ngoại tình lên mạng diễn ra khá phổ biến

Về hiện tượng trên, dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, theo Hiến pháp 2013, mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.

Bên cạnh đó, Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 cũng nêu rõ, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý.

Như vậy, việc cá nhân tự ý đọc tin nhắn của chồng hoặc vợ mình rồi chụp nội dung tin nhắn đăng trên mạng xã hội là hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư, vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Về xử lý hành chính, theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, cá nhân cố tình thu thập tin nhắn, email mà không được sự đồng ý của chủ thể hoặc sử dụng sai mục đích có thể bị phạt tiền tới 20 triệu đồng.

Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự về tội "Xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác" theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi.

Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp hành vi phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn, hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, mức phạt tù có thể lên tới 5 năm. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm - luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.