Người Thái nhớ Kiatisak sau 8 năm không thắng Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kiatisak là HLV gần nhất giúp đội tuyển Thái Lan đánh bại Malaysia, nhưng trận thắng đó đã cách đây 8 năm.

Chủ nhà Thái Lan đã gây thất vọng ngay trận ra quân King's Cup 2022 khi để thua Malaysia sau loạt luân lưu. Thất bại làm nối dài chuỗi trận toàn hoà và thua của ĐT Thái Lan trước Malaysia.

HLV Kiatisak cùng chiếc cúp vô địch AFF sau khi giúp Thái Lan thắng Malaysia tổng tỉ số 4-3 tại chung kết năm 2014

HLV Kiatisak cùng chiếc cúp vô địch AFF sau khi giúp Thái Lan thắng Malaysia tổng tỉ số 4-3 tại chung kết năm 2014

Tờ Thairath thống kê, lần gần nhất Thái Lan thắng được Malaysia là tại chung kết lượt đi AFF Cup 2014. Khi đó, "Voi chiến" dưới sự dẫn dắt của Kiatisak đã đánh bại "Những chú hổ Mã Lai" 2-0, và dù để thua sát nút 2-3 ở trận lượt về, thầy trò Kiatisak vẫn đủ điều kiện lên ngôi vô địch.

"Đã 8 năm trôi qua nhưng ĐT Thái Lan vẫn không có kết quả khá hơn khi đối đầu Malaysia. Kể từ sau lần thắng Malaysia dưới thời HLV Kiatisak, đội tuyển Thái Lan trải qua 3 thế hệ HLV ngoại gồm Milovan Rajevac (người Serbia), Akira Nishino (Nhật), Manok Polking (Đức - Brazil) nhưng chưa thể đánh bại được người Mã thêm một lần nào", tờ Thairath nhìn lại.

Cơ hội để người Thái thay đổi lịch sử buồn trước Malaysia là AFF Cup 2022, nơi hai đội (Thái Lan bảng A còn Malaysia bảng B) được dự báo có thể gặp nhau ở bán kết.

Về phần mình, HLV Kiatisak sau khi thất bại mục tiêu giành vé World Cup 2016 đã xin từ chức, dẫn dắt CLB Port (Thái Lan) trước khi nhận lời làm "thuyền trưởng" HAGL từ mùa 2019.

Cùng bàn về trận thua của đội nhà, tờ Siam Sport cho rằng kể từ khi sa thải HLV Kiatisak, giới quản lý bóng đá Thái Lan ngộ nhận có thể đưa đội tuyển trở thành cường quốc bóng đá châu Á, giành vé World Cup.

Nhưng thực tế từ đó đến nay, Thái Lan vẫn chưa thể vượt qua khỏi tầm Đông Nam Á.

"Trước đây chúng ta bị Việt Nam vượt lên, giờ thì để Malaysia đánh bại và 8 năm qua chưa thắng nổi đối thủ này. Tương lai, có thể còn nhiều hơn nữa (số đội Đông Nam Á có thể đánh bại Thái Lan)", Siam Sport quan ngại.