Người nước ngoài vẽ bậy lên tàu metro sẽ bị xử lý ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hàng loạt các vụ vẽ bậy, bôi bẩn lên tàu metro, trong đó cá nhân vi phạm có cả người nước ngoài, nhiều người hỏi, theo quy định hiện hành, người nước ngoài vi phạm sẽ bị xử lý ra sao?

Mới đây, Công an TP.HCM vừa có công văn gửi UBND Thành phố về kết quả điều tra vụ đoàn tàu số 3, tuyến metro 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị vẽ bẩn tại depot Long Bình ở TP Thủ Đức.

Kết quả xác minh cho thấy, 2 người nước ngoài nghi vấn thực hiện hành vi này là Ilyevsky Sergey (30 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Belarus) và một người khác chưa rõ lai lịch. Sergey hành nghề vẽ tranh graffiti, từng 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam nhưng đã xuất cảnh đi Singapore ngày 3-5.

Trước đó, hồi cuối tháng 4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR - chủ đầu tư) và các nhà thầu tại depot Long Bình phát hiện trên thân đoàn tàu số 3 có hình vẽ bằng sơn, nhiều màu theo thể loại graffiti. Sau đó, chủ đầu tư đã trình báo sự việc cơ quan chức năng.

Cách đây không lâu, 2 trong số 51 toa tàu của tuyến metro số 1 cũng bị sơn, vẽ graffiti trên thân và đầu tàu. Sau đó, nhà thầu Hitachi và chủ đầu tư cũng rà soát, xác định thủ phạm đồng thời báo cơ quan chức năng địa phương.

Tàu metro bị bôi bẩn gây mất mỹ quan

Tàu metro bị bôi bẩn gây mất mỹ quan

Những vụ việc trên đã khiến nhiều người dân bức xúc. Ông Nguyễn Đình Xuân – Cán bộ hưu trí phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội cho rằng, vẽ lên tường, lên tàu…hay những công trình khác do nhà nước quản lý mà chưa được sự đồng ý là vi phạm pháp luật, xâm phạm và phá hoại tài sản.

Hành vi này còn gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị khiến cơ quan chức năng phải mất khá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Do đó, cần phải có biện pháp mạnh như xử lý hình sự đối với những cá nhân cố tình bôi bẩn, vẽ bậy nơi công cộng đã tái phạm để răn đe.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, về xử lý hành chính, Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP về vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác quy định, phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức.

Ngoài ra, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu…

Như vậy, cá nhân là người nước ngoài vẽ bậy lên tàu metro, ngoài việc bị phạt tiền còn có thể bị trục xuất.

Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, theo Điều 5 Nghị định 144/2021, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với người vẽ bậy lên tàu metro, lên tường hay nơi công cộng là 1 năm.

Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân vẽ bậy lên tàu metro hoặc nơi công cộng khác có thể bị xử lý hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Điều 178 BLHS 2015 quy định, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2-dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản1 Điều này thì bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200-dưới 500 triệu đồng, thì bị phạt tù từ 5-10 năm. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10-20 năm - luật sư Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh.