Người mẹ chết đứng sau khi gửi hơn 100 triệu đồng cho “con gái bên Nhật”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một phụ nữ ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vừa bị đối tượng xấu lập facebook mạo danh "con gái bên Nhật" để lừa đảo 105 triệu đồng qua mạng.
Đối tượng mạo danh người thân gửi tin nhắn lừa đảo bà M chuyển tiền

Đối tượng mạo danh người thân gửi tin nhắn lừa đảo bà M chuyển tiền

Nạn nhân là bà Triệu Thị M (SN 1975), trú tại huyện Sơn Động.

Được biết, bà M có con gái đang lao động tại Nhật Bản. Do đó, đối tượng xấu đã dùng ảnh con gái của bà để lập facebook giả rồi nhắn tin để kết bạn với lý do “facebook cũ bị hack nên lập cái mới”.

Sau đó đối tượng nhắn tin cho bà M với nội dung bên Nhât có người rất cần đổi tiền từ đồng Việt Nam sang tiền yên Nhật lãi suất cao mẹ gửi tiền cho con để kiếm lời.

Do tin tưởng đó là con gái thật, sau khi được “con gái” hướng dẫn mẹ đi gom tiền để chuyển vào tài khoản. Cô ta luôn miệng dặn bà M tuyệt đối không được nói với bất kể ai trong gia đình về việc chuyển tiền cho con, vì việc đổi tiền này là trốn thuế, ngân hàng biết sẽ phạt nặng.

Để cho chắc chắn, bà M gọi video call cho “con gái” nhưng không thấy con nghe máy và thấy nhắn tin lại rằng: “Con đang làm, mẹ đừng gọi kẻo đổ chuông chủ lại để ý”. Cứ thế hai bên nhắn qua nhắn lại nhiều lần.

Sau đó, bà M đã gom được 105 triệu đồng từ tiền tiết kiệm và vay mượn người thân ra ngân hàng gửi cho chủ tài khoản mang tên Lê Thanh Toàn, số tài khoản là 12510002175480 ở ngân hàng BIDV.

Bà M gửi tiền xong, một lúc sau “con gái” bảo do thấy việc đổi tiền uy tín và nhanh nên cần đổi nữa giục chuyển thêm tiền. Thấy có gì bất thường bà M nói với người nhà và hoảng hốt biết mình bị lừa mất 105 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT - CAH Sơn Động, tnrh Bắc Giang khuyến cáo người dân không nên tin tưởng khi tin nhắn, chát zalo, facebook rồi chuyển tiền. Khi gặp đề nghị mà lấy danh xưng là người thân thì cần kiểm chứng trực tiếp từ người thân để tránh bị lừa đảo mất tiền oan.