"Người khó khăn ở đâu cứ ở yên đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ tận nơi"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 9-8, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết: vừa qua đã phát hiện nhiều trường hợp không thực sự khó khăn đã lợi dụng tấm lòng của các nhà hảo tâm để trục lợi. UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức từ thiện liên hệ với UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để được hỗ trợ việc cung cấp thông tin, ở đâu có người đang cần; những người đó đã nhận hỗ trợ hay chưa... tránh tụ tập đông người không đảm bảo điều kiện phòng dịch.

Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường trao đổi với phóng viên

Chương trình "Đoàn kết chống dịch" được UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội triển khai theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố với mục tiêu "Không để bất kỳ ai khó khăn, bị thiếu, đói mà không được hỗ trợ".

Người dân có thể phản ánh qua Fanpage "Đoàn kết chống dịch", hoặc gọi điện đến đường dây nóng là điện thoại của UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và UB MTTQ Việt Nam của 30 quận, huyện, thị xã.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ xác minh rõ và triển khai ngay việc hỗ trợ.

Danh sách đường dây nóng tiếp nhận thông tin người khó khăn cần hỗ trợ

Danh sách đường dây nóng tiếp nhận thông tin người khó khăn cần hỗ trợ

"Hiện nay, có nhiều tổ chức cá nhân phát tâm hỗ trợ người khó khăn. Đây là điểu rất tốt, tuy nhiên đã có những người lợi dụng việc này để nhận hỗ trợ khi không thực sự khó khăn. Có những người liên tục lên các diễn đàn phản ánh mình không nhận được hỗ trợ nhưng khi chúng tôi xác minh thì một là không thực sự khó khăn, hai là đã nhận hỗ trợ rồi nhưng vẫn tiếp tục muốn nhận nữa.

Điều đó không đúng với thực tế và xấu đi bức tranh chống dịch của TP. Qua chương trình "Đoàn kết chống dịch" chúng tôi muốn để nguồn lực đến đúng với đối tượng cần hỗ trợ", ông Trường chia sẻ.

Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng mong muốn các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện liên hệ với UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để cùng chung tay giúp đỡ những người khó khăn.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin, ở đâu có người đang cần; những người đó đã nhận hỗ trợ hay chưa. Tránh được việc tụ tập đông người không đảm bảo điều kiện phòng dịch. Người khó khăn ở đâu cứ ở yên đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ tận nơi", ông Trường nói.