Người hàng xóm kể lại vụ cháy kinh hoàng khiến 2 người chết ở phố Vọng

ANTD.VN - Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra số 48, ngõ 41, phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khiến 2 người tử vong. Vậy là chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, 2 vụ hỏa hoạn mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, khiến 6 người tử vong. Điểm chung của hai ngôi nhà này đều được thiết kế dạng ống, quây kín bởi các thanh sắt nên khi xảy ra hỏa hoạn, nạn nhân không thể tìm được lối thoát. 

Sau khi ngọn lửa được khống chế, khói vẫn bốc ra từ tầng 2 của căn nhà số 48, ngõ 41 phố Vọng. Công tác khám nghiệm hiện trường chưa được thực hiện bởi sức nóng từ đám cháy vẫn còn khá cao.

Trước đó, khoảng 1h45 sáng ngày 19-7, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ tầng 2 của ngôi nhà 4 tầng. Do căn nhà là cửa hàng tạp hóa chứa nhiều vật liệu dễ cháy như bỉm, giấy vệ sinh… khi gập lửa đã bùng phát dữ dội.

Ngay khi nhận được tin báo, CS PC&CC Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Từ tầng 2 trở lên căn nhà bị rào kín và không có cửa thoát hiểm nên lực lượng PCCC đã cắt "chuồng cọp" tiếp cận nạn nhân, đưa được 3 người ra ngoài. Tuy nhiên có 2 người đã tử vong do ngạt khói. Sau gần 3 tiếng nỗ lực cứu chữa, vụ cháy mới cơ bản được khống chế.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.