Người gửi và nhận hàng hóa băn khoăn khi phải cung cấp số căn cước công dân

ANTD.VN - Theo quy định mới thì từ ngày 1/9 tới, khi gửi hàng qua xe ô tô kinh doanh vận tải, người gửi phải cung cấp 6 loại thông tin. Trong đó đáng chú ý nhất là trong 6 loại thông tin này có cả thông tin về CCCD của người gửi và người nhận, đây là nội dung khiến nhiều người dân và các doanh nghiệp vận tải đang rất băn khoăn.     

Bến xe Giáp Bát … một trong những bến xe khách lớn nhất của Hà Nội. Đây không chỉ là bến xe khách mà còn là đầu mối thu gom và vận chuyển hàng hóa lớn hàng đầu của Thủ đô. Ở góc độ quản lý, thì việc thời gian tới áp dụng quy định mới là người gửi và nhận hàng phải cung cấp số CMT hoặc CCCD cho đơn vị vận tải, sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, đặc biệt là trong công tác xác định nguồn gốc hàng.

Còn về phía các đơn vị vận tải, những đối tượng chịu chi phối trực tiếp từ quy định mới này thì lại khá băn khoăn.

Trong kỷ nguyên số như hiện nay, thì thông tin cá nhân cũng là một loại tài sản, và quan trọng hơn, số CMT hay CCCD có quan hệ mật thiết với các nguồn tải sản, quyền lợi và nghĩa vụ khác của người dân trong xã hội.

Lo ngại của người dân, doanh nghiệp vận tải không phải là không có cơ sở bởi thực tế thời gian qua, không ít vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xảy ra, xuất phát từ việc để lộ lọt những thông tin rất cơ bản như thế này. Chính vì vậy, đây là nội dung mà người dân cũng như các đơn vị vận tải đang mong muốn có sự điều chỉnh khi áp dụng để phù hợp với thực tiễn xã hội, tránh những hệ lụy không đáng có sau này.