Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài

ANTD.VN - Kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, chiều nay, 3/5, người dân đã ùn ùn trở lại Thủ đô qua các bến xe lớn, các nhà ga bến tàu đông đúc.
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Từ chiều 2/5, đề phòng nhiều tuyến đường đông đúc và ùn tắc, nhiều người dân đã bắt đầu di chuyển trở về Thủ đô
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Quốc lộ 5 đoạn vào trung tâm Hà Nội chiều 2/5 ùn ứ do lưu lượng phương tiện tăng đột biến
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ chiều 3/5 không quá đông đúc
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Trạm thu phí đầu Hà Nội thuộc cao tốc Hà Nội, Hải Phòng cũng thông thoáng
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Trong khi, khu vực ga Hà Nội thì lại đông tất bật. Từ ngày 2/5, ngành đường sắt đã lập thêm nhiều chuyến tàu địa phương về Hà Nội nhưng đều kín chỗ
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Khu vực trước Ga Hà Nội trên đường Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội đông đúc vào chiều 3/5
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Sân bay Quốc tế Nội Bài càng về chiều 3/5 càng đông đúc. Ước tính, trong ngày 3/5 sân bay này đón 92.000 lượt khách
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Đặc biệt năm nay, khách quốc tế qua sân bay Nội Bài tăng đến 300% so với cùng kỳ năm ngoái
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Còn tại các bến xe lớn như Giáp Bát, từ giữa chiều 3/5, lưu lượng xe khách từ các tỉnh, thành đổ về ngày một đông, xe nào cũng chật kín chỗ
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Bến xe Giáp Bát có khoảng 1.000 lượt xe ra/vào trong ngày 3/5
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Dưới cái nắng đầu mùa, người dân tất bật rời khỏi bến xe Mỹ Đình sau hành trình khá dài
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Người dân với đồ đạc lỉnh kỉnh trên các chuyến xe từ phía Bắc về bến Mỹ Đình
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Chuyến xe nào cũng chất cứng hành khách và đồ đạc
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Hầu hết hành khách đều khá mệt mỏi vì nắng nóng đầu Hè và những túi đồ đạc nặng
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài
Người dân “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài