Người dân rục rịch sắm Tết

ANTĐ - Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1-2015 bất ngờ giảm 0,2% so với tháng trước, không theo quy luật các năm, nhưng không khí sản xuất và tiêu dùng đều đang diễn biến rất tích cực. Tồn kho giảm dần và sức mua tăng lên từng ngày.

Người dân rục rịch sắm Tết ảnh 1Người dân mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Bình luận về CPI tháng này, chuyên gia kinh tế Phạm Minh Thụy - Viện Nghiên cứu kinh tế - tài chính cho rằng, CPI giảm có sự tác động tích cực của giá xăng dầu: “Các nhóm hàng khác tăng giá nhẹ do sắp bước vào dịp Tết Nguyên đán. Giá xăng dầu giảm đã khiến chi phí xã hội giảm đáng kể. Đây là dấu hiệu tốt cho sản xuất”. Những báo cáo tình hình kinh tế xã hội gần đây đã chỉ ra, tồn kho của doanh nghiệp giảm dần, chỉ số sản xuất tăng lên.

Cùng với đó, sức mua cũng đang chuyển dịch tích cực. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,51%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,37%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,28% ; thực phẩm tăng mạnh 0,42%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,11%; lương thực tăng 0,03%. Diễn biến giá cả này hợp quy luật do sắp bước vào dịp Tết Nguyên đán nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ của người dân tăng lên. “Sức mua tăng chậm vì kinh tế còn khó khăn, người tiêu dùng chưa sắm sửa nhiều bằng những năm trước. Người dân còn tâm lý phòng ngừa rủi ro, hạn chế chi tiêu. Bên cạnh đó, khi giá hàng hóa xuống, một bộ phận người tiêu dùng lại không mua sắm, đợi giá giảm sâu hơn. Mặt khác, nhiều người dân giờ có tâm lý chơi Tết, thay vì ăn Tết”- ông Phạm Minh Thụy phân tích.

Các chuyên gia kinh tế dự báo, bước sang tháng 2-2015, CPI sẽ tăng trở lại do sức mua tăng mạnh trong dịp Tết. Trong khi đó, giá xăng dầu ít khả năng giảm mạnh như tháng 1 nên tác động làm giảm CPI không nhiều. 

Bà Trần Thị Huyền - đại diện siêu thị Co.op mart Hà Nội cho hay, những ngày gần đây, sức mua tại siêu thị này đã tăng khoảng 10% và dự báo sẽ tăng mạnh hơn khi sát Tết. Ghi nhận thị trường cho thấy, vào dịp cuối tuần qua, khách hàng đã rục rịch sắm Tết. Quầy hàng bánh kẹo, chè, thực phẩm khô thu hút nhiều khách tham quan, mua sắm. 

Từ Hà Đông vào nội thành mua sắm, chị Vũ Mai Hương chia sẻ: “Tôi tranh thủ đi mua bánh kẹo, chè thuốc sớm để không phải chen lấn, chờ đợi”. Hàng hóa tại các siêu thị cũng khá phong phú và đẹp mắt, trong đó phần lớn là hàng Việt Nam bởi giá cả phù hợp với đa số người tiêu dùng và chất lượng đáp ứng được yêu cầu.