Người dân Hà Nội vật vã tìm cách chống nắng nóng đầu mùa

ANTD.VN -Nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C khiến mọi sinh hoạt của người dân Hà Nội bị đảo lộn, đây là ngày thứ 2 của đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2018. 

Nhiều người dân phải bịt kín như "ninja" khi ra đường lúc trưa, 8-5-2018

Đây là đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè 2018 nhưng nhiệt độ ngoài trời tăng khá cao 

Người dân ra đường vất vả, tìm mọi cách để thoát khỏi nắng nóng như đi vào chỗ râm mát cùng trang phục chống nắng, khẩu trang...

Một phụ nữ lao động mệt mỏi ngồi nghỉ khi trưa 

Nhiều người ra đường bịt "kín mít" từ đầu đến chân

Nhiều người ra đường bịt "kín mít" từ đầu đến chân

Mặc cả áo rét để chống nắng 

Tấm bìa cũng được sử dụng làm đồ chống nắng nóng khi ra ngoài đường 

Mặc đồ chống nắng kín đến tận chân 

Vất vả nhất vẫn là những người phải mưu sinh giữa tiết trời như thế này

Lót cả lá cây vào trong mũ để chống nắng 

Liền lúc trên tay 2 chiếc quạt để chống chọi với nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C