Người có thu nhập cao chọn giới tính sinh con nhiều nhất

(ANTĐ) -  Ngày 5-10, tại Hội nghị về mất cân bằng giới tính khi sinh tổ chức ở Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ, Bộ Y tế) cho biết, tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai là không tránh được.

Hiện tại, mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta có tốc độ gia tăng nhanh và càng ở nhóm có kinh tế cao thì tỷ số giới tính khi sinh càng cao. Cụ thể, ở nhóm nghèo nhất, chiếm khoảng 20% dân số thì tỷ số giới tính khi sinh ở mức bình thường (105 trẻ nữ/100 trẻ nam), sau đó nhích dần lên, mất cân bằng nặng nề nhất ở nhóm giàu nhất là 112,9 trẻ nam/100 trẻ nữ. Đặc biệt ở lần sinh thứ 3, mất cân bằng giới ở nhóm giàu nhất rất nặng nề, lên đến 132,9 trẻ nam/100 trẻ nữ được sinh ra.