Người Canada đóng thuế nhiều hơn chi phí sinh hoạt

ANTĐ - Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất vừa được Viện Fraser công bố ngày 12-8. 

Tiền thuế tại Canada tăng 1.832% kể từ năm 1961

Theo đó, trong năm 2013, một gia đình trung lưu ở Canada kiếm được trung bình 77.381USD và nộp tổng cộng 32.369USD tiền thuế, tương đương 41,8% thu nhập, so với 36,1% thu nhập chi cho thực phẩm, quần áo và chỗ ở.  Điều này trái ngược với giai đoạn trước năm 1961 khi một gia đình trung lưu kiếm được khoảng 5.000USD và chi 56,5% thu thập cho chỗ ở và ăn mặc, trong khi 1.675USD đóng thuế (chiếm 33,5%). Các loại thuế mà người dân Canada phải đóng gồm thuế thu nhập, thuế nhiên liệu…

Theo Viện Fraser, kể từ năm 1961, tổng số thuế một gia đình trung lưu đóng đã tăng 1.832%, tăng nhanh hơn so với chi phí nhà ở (1.375%), quần áo (620%) và thực phẩm (546%).

“Nếu bạn hỏi mọi người về chi phí lớn nhất trong gia đình họ, nhiều người có lẽ sẽ nói nhà ở. Nhưng trên thực tế, gia đình trung lưu ở Canada đóng nhiều thuế hơn tất cả các nhu cầu thiết yếu cơ bản cộng lại trong đó có nhà ở”, Charles Lammam, chuyên gia về chính sách kinh tế tại Viện Fraser cho biết.