Ngổn ngang những tồn tại về PCCC tại các chợ truyền thống

ANTD.VN - Cháy chợ luôn là hiểm họa tiềm ẩn nếu như không được quan tâm phòng ngừa. Bởi khi xảy ra cháy chợ thường có tốc độ lan tỏa nhanh, tạo ra một vụ hỏa hoạn lớn đe dọa đến tính mạng của hàng trăm người. Tuy nhiên, trước thực trạng các chợ truyền thống đang ngày càng xuống cấp như hiện nay thì công tác PCCC luôn là một vấn đề nan giải.  
Một ngọn lửa nhỏ bốc lên rồi nhanh chóng lan nhanh... Chỉ sau vài tiếng, các kiot hàng hóa trở thành một đống tro tàn...
Những năm trước đây, tại Hà Nội cũng xảy ra khá nhiều vụ cháy lớn tại chợ gây thiệt hại hàng tỷ đồng như chợ Tây Hồ, chợ Nành- xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.... Xuống cấp, tạm bợ, ý thức tiểu thương chưa cao...hàng loạt nguyên nhân đang tiềm ẩn khiến hỏa hoạn sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào....
Chợ Ngã Tư Sở, quận Đống Đa đã đi vào hoạt động gần 30 năm, phục vụ nhu cầu mua sắm của lượng lớn cư dân. Tuy nhiên hiện chợ vẫn không có thay đổi nhiều về hiện trạng, các kiot được quây lên bởi ván, vách ép, đường dây điện khá chằng chịt móc nối giữa các quầy. Để tận dụng diện tích, tiểu thương chất hàng hóa dày đặc và chắc chắn là không hề có khoảng cách an toàn theo quy định trong PCCC.
Nhận thấy rõ nguy cơ cháy nổ cao, Phòng Cảnh sát PC&CC số 2, TP Hà Nội đã có quyết định đình chỉ hoạt động của chợ. Tuy nhiên, các tiểu thương và ban quản lý vẫn phớt lờ và khá yên tâm vào phương tiện chữa cháy tại chỗ được trang bị.
Trên địa bàn Hà Nội và cả nước đang có rất nhiều chợ không đáp ứng được cơ sở vật chất đảm bảo PCCC, cộng với sự chủ quan của người dân thì rõ ràng cháy nổ đang là hiểm họa liền kề sẵn sàng xảy ra mọi lúc và thiệt hại thì khó có thể ước tính nổi...