Ngồi trước yên xe máy, bé trai mất 1/3 cánh tay

ANTĐ - Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Việt Đức đang điều trị một trường hợp rất thương tâm là bé trai 10 tháng tuổi (ở Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam) bị tai nạn nguy kịch do mẹ cho ngồi trước khung xe máy khi tham gia giao thông. 

Theo lời kể của mẹ cháu bé, chiều 13-10, chị chở 2 con sang nhà bà ngoại chơi, cháu gái 4 tuổi ngồi sau mẹ còn bé Long (10 tháng tuổi) được chị cho ngồi trên khung xe máy phía trước. Lúc lên dốc, chị phanh gấp khiến bé trai văng ra ngoài, đúng lúc chiếc xe tải chở rác lao tới, cán phải. Bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt Đức.

Theo bác sĩ Vũ Tiến Hưng, Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Việt Đức, dù đã nỗ lực hết mức nhưng cuối cùng các bác sĩ vẫn phải cắt đi 1/3 cánh tay phải của bé Long để tránh nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng. Hiện sức khỏe của cháu Long tiến triển tốt, trong vòng 5-7 ngày nữa có thể xuất viện.