Ngoại trưởng Israel-Palestine nói gì tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các nhà ngoại giao hàng đầu của Israel và Chính quyền Palestine đã cáo buộc lẫn nhau tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Israel và lực lượng Hamas.
Ngoại trưởng Israel Eli Cohen và Ngoại trưởng Chính quyền Palestine Riyad al-Maliki

Ngoại trưởng Israel Eli Cohen và Ngoại trưởng Chính quyền Palestine Riyad al-Maliki

Ngày 24-10, tại phiên họp cấp bộ trưởng ở New York (Mỹ), Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi “lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức”.

Ông cho biết điều này là cần thiết để đảm bảo việc cung cấp viện trợ cho Dải Gaza dễ dàng và an toàn hơn cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải thoát con tin bị Hamas bắt giữ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Chính quyền Palestine Riyad al-Maliki cáo buộc lực lượng Israel nhắm vào dân thường trong các cuộc tấn công “vô nhân đạo, bất hợp pháp và bừa bãi”.

Giọng run lên vì tức giận, ông Maliki nói rằng hành động của Israel là “trừng phạt tập thể”, đồng thời cho biết thêm rằng không gì có thể biện minh cho việc giết hại dân thường Israel hay Palestine.

Đáp lại, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen, người đi cùng gia đình các con tin Israel, gọi cuộc đột kích của Hamas hồi đầu tháng này là một “vụ thảm sát” sẽ “được khắc ghi vào lịch sử”.

Ông Cohen tuyên bố “Hamas là Đức Quốc xã mới”, nói rằng giống như thế giới văn minh đoàn kết để đánh bại Đức Quốc xã, họ phải đoàn kết ủng hộ Israel để đánh bại Hamas. Ngoại trưởng Cohen nói thêm rằng việc tiêu diệt Hamas là quyền và nghĩa vụ của Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel, song nói thêm: “Chúng tôi biết Hamas không đại diện cho người dân Palestine”. Ông Blinken nói rằng dân thường Palestine phải được bảo vệ và cần phải cân nhắc “tạm dừng nhân đạo” đối với cuộc giao tranh này.