|
Chân đau ... không thể đi lại bằng xe máy. Mỗi lần đi khám bệnh định kỳ ở viện... đối với bà Nguyễn Thị Vân Anh ở Giảng Võ như 1 cực hình. Bến xe buýt thì xa ... taxi thì không có. Cực chẳng đã... bà phải leo lên cầu đi bộ để di chuyển sang 1 phố khác mới có thể đón xe
Không chỉ vất vả cho người dân, mà bản thân các lái xe taxi cũng gặp rất nhiều khó khăn suốt nhiều năm qua khi cứ phải đi vòng vèo qua các phố khác để tránh những tuyến này.
Những sự bất tiện này đã kéo dài từ năm 2013 cho đến nay tại 11 tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội. Việc đề xuất gỡ bỏ biển cấm taxi trên một số tuyến phố, được đánh giá là hợp lý với bối cảnh hiện nay, khi xe taxi không còn là nguyên nhân chính gây ùn tắc, số lượng taxi đã giảm mạnh sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch covid.
Đề xuất bỏ biển cấm taxi theo giờ tại một số tuyến phố trung tâm Hà Nội hiện đang nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía người dân và thành phố. Tuy nhiên, Sở GTVT Hà Nội vẫn đang xem xét kỹ lưỡng và lên phương án tổ chức giao thông một số tuyến phố được dỡ biển để tránh tình trạng ùn tắc giao thông, gây khó khăn cho người đi lại.