Nghi trộm tiền, cậu đánh gãy tay bé gái

ANTĐ - Nghi cháu trộm tiền, người cậu dùng cây gỗ quật nữ sinh lớp 4 gãy tay. Công an kiểm tra trên người nạn nhân còn nhiều vết bầm tím.

Ngày 9/1, ông Võ Văn Thum - Phó chủ tịch UBND xã Ninh Hòa (Hồng Dân, Bạc Liêu) - cho biết đã yêu cầu công an xã lập hồ sơ điều tra, xử lý Nguyễn Văn Châu (23 tuổi) vì đánh gãy tay cháu gái đang học lớp 4 là Trương Ngọc Thu (10 tuổi).
Theo trình báo của người dân, công an xác định, do cha mẹ đi làm ăn xa nên gửi Thu cho ông bà ngoại chăm sóc. Hơn một tuần trước vì nghi cháu gái lấy trộm 800.000 đồng nên Châu tra hỏi rồi lấy khúc gỗ đánh gãy tay cháu.

Thu cho biết đã bị Châu đè vào cánh cửa trước nhà để đánh liên tục. Qua kiểm tra, công an xác định trên thân thể cháu Thu còn có nhiều vết bầm tím.

Hàng xóm cũng cho hay Thu thường xuyên bị Châu đánh. Hiện tay trái nạn nhân sưng to, đau nhức không ngủ được nhưng không được người thân đưa vào bệnh viện điều trị.