Nghi phạm bắn chết Bí thư Yên Bái: Đi lên Chi cục trưởng Kiểm lâm từ công nhân đường sắt

ANTD.VN - Trước khi trở thành Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái vào năm 2014, ông Đỗ Cường Minh, nghi phạm bắn chết Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, ông Ngô Ngọc Tuấn - từng kinh qua nhiều vị trí công tác, từ công nhân đường sắt tới cán bộ Đài phát thanh truyền hình Hoàng Liên Sơn.

Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm Yên Bái, được xác định là nghi phạm dùng súng K59 bắn chết ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) và ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy), sau đó tự sát vào sáng 18/8 . Dù cả nạn nhân và nghi phạm đã chết, cơ quan công an vẫn khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân gây án và các tình tiết liên quan.  

Theo báo cáo của Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) gửi Bộ NN&PTNT, ông Đỗ Cường Minh sinh ngày 28/11/1963 , tại xã Văn Lâm - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên. Hiện trú tại phường Đồng Tâm - TP. Yên Bái. Ông Minh có trình độ chuyên môn là Cử nhân Luật, và Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đỗ Cường Minh tại lễ sơ kết 6 tháng năm 2016 của Chi cục Kiểm lâm Yên Bái

Từ tháng 8/1983 đến tháng 8/1985, ông Minh công tác tại Xí nghiệp đầu máy Hà Lào. Đến tháng 9/1985, ông Minh chuyển sang công tác tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là Yên Bái). Ông Minh công tác ở đây 2 năm, đến tháng 7/1987 thì ông Minh đi học trường Công nhân kỹ thuật Truyền thanh - Truyền hình tỉnh Hà Nam Ninh. Tháng 6/1990 ông Minh  tốt nghiệp và về tiếp tục công tác tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hoàng Liên Sơn đến tháng 5/1996. 

Tuy nhiên, đến tháng 6/1996, ông Minh về công tác tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, đến tháng 6/2008, ông Minh được bổ nhiệm làm Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái. Và ông Đỗ Cường Minh được bổ nhiệm lên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái từ tháng 4 năm 2014 đến nay.

Vợ ông hiện là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, là con gái nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Ý. Vợ chồng ông Minh có một con gái đang học tại Thuỵ Sĩ.

Cũng theo Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm: Súng tiểu liên AK: 50 khẩu; Súng K59: 55 khẩu;  Súng điện: 4 khẩu;  Súng bắn đạn hơi cay, cao su: 118 khẩu; Dùi cui cao su: 79 cái; Dùi cui điện: 98 cái ; Bình xịt cay: 91 bình; Còng số 8: 83 bộ; Áo chống đạn: 38 cái;  Mũ chống đập: 38 cái.