Nghi can cướp ngân hàng bị bắt sau 10 giờ gây án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Ngày 8-2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ được nghi can cướp ngân hàng sau 10 giờ gây án. Đối tượng là Nguyễn Thành Trung, 32 tuổi, quê Hà Tĩnh, trú xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó vào 15h20 ngày 7/2, Trung mặc quần jeans, áo khoác, đeo khẩu trang, balô và thủ sẵn súng trong người rồi đến một ngân hàng ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Vào bên trong, nghi phạm rút súng uy hiếp, ép một nhân viên bỏ tiền vào balô cho mình.

Nghi phạm Nguyễn Thành Trung bị bắt sau 10 giờ gây án.

Nghi phạm Nguyễn Thành Trung bị bắt sau 10 giờ gây án.

Thấy nhân viên bỏ tiền chậm, Trung trèo vào bên trong, tự tay lấy nhiều cọc tiền nhét vào balô. Sau khi lấy tiền, Trung ra ngoài thì gặp một bảo vệ ngân hàng. Bị bảo vệ phản ứng, Trung dùng súng bắn. May mắn, bảo vệ thoát chết, chỉ bị xây xát nhẹ khi viên đạn sượt qua ngực. Tên cướp sau đó lên chiếc xe máy của mình tẩu thoát.

Diễn biến vụ cướp ngân hàng

Ngay khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt. Đến khoảng 1h ngày 8-2, công an đã bắt giữ Trung tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và thu hồi toàn bộ tang vật vụ án.

Bước đầu Trung khai nhận do làm ăn thua lỗ và cho biết ý định cướp ngân hàng xong sẽ trốn sang Campuchia.