Nghi án đòi nợ thuê, giết nhầm người

(ANTĐ) - Công an TPHCM đang thụ lý điều tra về nghi án băng nhóm giang hồ đòi nợ thuê, giết nhầm người xảy ra tại địa bàn ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Nhóm thanh niên tìm gặp một giám đốc để đòi nợ nhưng lại ra tay giết hại dã man người em vợ của con nợ.

Ông Lê Thanh Hồng
Ông Lê Thanh Hồng

Thông tin từ đội truy xét trọng án (đội nghiệp vụ số  9) thuộc phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM xác nhận, cơ quan này đang thụ lý điều tra về nghi án băng nhóm giang hồ đòi nợ thuê, giết nhầm người xảy ra vào ngày 1/2/2011 tại địa bàn ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Hiện cơ quan công an đang truy xét nhóm hung thủ gây án.

Liên quan đến vụ trọng án này, thông qua báo ANTĐ, cơ quan CSĐT công an TP.HCM kêu gọi người có liên quan trực tiếp đến vụ án là ông Lê Thanh Hồng (SN 1967, chỗ ở trước đây là C3/26 ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) và người có quan hệ tình cảm với ông Hồng trong giai đoạn gần đây, là Nguyễn Mỹ Xuyên (SN 1983, ngụ tỉnh Bạc Liêu) sớm đến làm việc tại đội 9, phòng PC45 hoặc thông qua số điện thoại (08)38387414.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 11h trưa 1/2 ông ông Hồ Văn Bình (SN 1976, là em vợ của ông Lê Thanh Hồng) bế con gái 1 tuổi đứng trước nhà, tại số C3/26 ấp 3, xã Vĩnh Lộc A thì bất ngờ 2 thanh niên đi xe gắn máy hiệu Jupiter không rõ biển số, mặc áo khác màu xanh đen, đều cao khoảng 1m7, đội mũ bảo hiểm trắng trờ đến.

Một nhân chứng quan trọng là ông Hồ Văn Cái (cha ruột của ông Bình) khai báo, lúc đó 1 trong 2 thanh niên buôn lời hỏi “có chị Diễm ở nhà không?” nhưng ông Cái trả lời “không có ai tên Diễm cả”. Đúng lúc này, ông Bình bế con đi ra thì 1 thanh niên hỏi tiếp “có Hồng ở nhà không? anh Bình cũng trả lời thẳng “anh Hồng đã bỏ đi mấy tháng nay không về rồi”. Tuy nhiên những người xunh quanh nghe rõ rằng người thanh niên nói lớn “mày là Hồng chứ ai” rồi xông đến dùng búa chém một nhát vào cổ ông Bình gục tại chỗ.

Sau khi gây án, 2 thanh niên lên xe gắn máy rồ ga về hướng đường Nữ Dân Công tẩu thoát. Ông Bình được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã làm việc với những nhân chứng quan trọng như: ông Hồ  Văn Cái, bà Hồ Thị Hai (là con ruột của  ông Cái, và là vợ của ông Lê Thành Hồng)… Trong đó bà Lê Thị Hai có khai báo, giữa năm 2010 ông Hồng có thành lập công ty Cổ phần Thành Hồng Phúc, kinh doanh cát biển. Đến đầu tháng 10/2009 thì đổi tên thành công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hồng Phúc với đăng ký kinh doanh có 3 thành viên sáng lập là ông Hồng, bà Hai và ông Bình. Nhưng theo bà Hai thì chị em bà tham gia đứng tên để đúng thủ tục chứ hoàn toàn không hay biết gì về việc kinh doanh của ông Bình, bà Hai chỉ làm công việc buôn bán cá.

Tuy nhiên giai đoạn làm ăn kinh doanh này, ông Hồng không về nhà, tiền bạc cũng không thấy và từ tháng 7/2010 ông Hồng cũng “mất tích” thỉng thoảng chỉ gọi điện thoại thăm vợ con. Từ tháng 10/2010 đến nay, với gần 6 tháng, ông Hồng cắt đứt liên lạc luôn với gia đình.

Các nhân chứng cũng xác nhận, trước khi xảy ra vụ giết người như nói trên, đã có 3 – 4 lần, nhiều nhóm thanh niên đi xe gắn máy đến tìm ông Hồng để đòi nợ. Do không thấy ông Hồng nên nhóm đối tượng hung hãn này doạ chém giết những người có mặt trong ngôi nhà. Trong những lần hăm doạ này, thông qua cuộc nói chuyện giữa nhóm thanh niên với nhau, bà Hai biết được ông Hồng đang nợ nần ai đó số tiền khoảng 380 triệu đồng. Đặc biệt là vì bị đe doạ tính mạng nên sau đó bà Hai đã dắt con cái đi nơi khác lẩn trốn.

Quá  trình điều tra của cơ quan công an xác định, ông Lê Thanh Hồng chính là mắt xích quan trọng, có thể làm sáng tỏ vụ án. Được biết trước khi vụ án xảy ra, ông Hồng có thuê nhà trên đường Tây Thạnh, quận Tân Phú sống như vợ chồng với bà Nguyễn Mỹ Xuyên. Nhưng tháng 9/2010 ông Hồng – bà Xuyên đã trả nhà và đi đâu không ai biết. Cơ quan CSĐT công an TP.HCM đang truy tìm tung tích của 2 người nói trên nhằm phục vụ điều tra vụ án.

Duy Kiên

Duy Kiên