Nghệ sĩ Quang Tèo tổ chức lễ giỗ Tổ ngành sân khấu tại tư gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dịp giỗ Tổ ngành sân khấu năm nay, nghệ sĩ Quang Tèo quyết định lần đầu tiên tổ chức lễ giỗ Tổ nghề tại tư gia của mình ở Thạch Thất, Hà Nội.

Hàng năm vào dịp giỗ Tổ ngành sân khấu, cũng là ngày Sân khấu Việt Nam, ngày 12-8 Âm lịch, giới nghệ sĩ ở khắp ba miền đất nước đều quây quần về một số địa chỉ để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với Tổ nghề. Đây là dịp để nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ thành tâm tưởng nhớ các bậc tiền bối đã mở mang nghiệp Tổ, dìu dắt con cháu bước theo tiền nhân và phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Năm nay, nghệ sĩ Quang Tèo (tên thật Nguyễn Tiến Quang) thông báo sẽ tổ chức sự kiện ý nghĩa này tại tư gia của mình - căn biệt thự rộng hơn 1.000m2 ở Thạch Thất, Hà Nội.

Cũng theo nghệ sĩ Quang Tèo, thay vì tổ chức lễ giỗ Tổ nghề ở một sân khấu hoặc nhà hát nào đó nằm trong trung tâm thành phố, năm nay anh mong muốn được tổ chức sự kiện này tại chính ngôi nhà vừa hoàn thành của mình vì nơi này có khuôn viên khá rộng rãi, mọi người có thể thoải mái hàn huyên, giao lưu hát hò. Quang Tèo nói thêm, ngay khi có ý tưởng này, anh đã bàn bạc trao đổi với nghệ sĩ Trà My và đạo diễn Mai Long để bắt tay vào chuẩn bị tươm tất mọi thứ dâng lên cúng lễ sao cho buổi lễ diễn ra thật trang trọng, chu đáo mà vẫn ấm cúng. Theo đó, chương trình được chia làm hai phần, phần đầu là tế lễ và phần thứ hai là phần hội.

"Chúng tôi được xem là thế hệ nghệ sĩ đã thành danh nên có trách nhiệm phải tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của tiền nhân và dìu dắt thế hệ nghệ sĩ đi theo truyền thống ấy. Lễ giỗ Tổ nghề hàng năm nhắc nhớ chúng tôi phải sống trọn vẹn với nghệ thuật và luôn rèn dũa mình để xứng đáng với hai chữ nghệ sĩ" - Quang Tèo bày tỏ.

Tham dự sự kiện còn có đông đảo nghệ sĩ như: NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Trần Nhượng, NSƯT Đại Mý, đạo diễn Bình Trọng, diễn viên Đới Anh Quân, Hiệp Gà, Nguyễn Lớp...Nghệ sĩ Trà My tâm sự, quanh năm, nghệ sĩ hát ca, diễn tuồng, diễn trò để mua vui cho đời, cho người… như con tằm rút ruột nhả tơ, thế nên dịp giỗ Tổ nghề là dịp duy nhất trong năm để mọi người được nghỉ ngơi, quây quần bên nhau, trò chuyện vui vẻ và cùng nhau hưởng lộc Tổ nghề.

"Với chúng tôi, có lẽ đây là cơ hội để chúng tôi được thả lỏng mình, hát hò văn nghệ cho nhau nghe, không câu nệ hình thức, không câu nghệ phải diễn cho đúng tuồng. Năm nay, chúng tôi quyết định tổ chức giỗ Tổ nghề sân khấu sớm hơn mọi năm vì biết nhiều nghệ sĩ sẽ vướng bận và còn tham dự giỗ Tổ ở nhiều sân khấu khác." - nghệ sĩ Trà My bộc bạch.

Một số hình ảnh tại lễ giỗ Tổ nghề sân khấu được tổ chức tại tư gia của nghệ sĩ Quang Tèo: