Lễ hội Đền Hùng:

Ngày hướng về nguồn cội

ANTĐ - Sáng nay, 31-3 (10-3 âm lịch) Đại lễ dâng hương giỗ Tổ chính thức diễn ra ở Đền Hùng, nhưng từ trước đó vài hôm, dòng người đã tấp nập tìm về chốn cội nguồn linh thiêng của đất nước. Lễ hội năm nay còn là dịp để tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hàng vạn người đã hành hương về đất Tổ Hùng Vương và dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

Trong lễ hội năm nay, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng ngoài hát xoan còn diễn ra nhiều hoạt động đánh trống đồng, múa sư tử, triển lãm thư pháp, hàng thủ công mỹ nghệ, thi bắn nỏ, cờ tướng, vật dân tộc, bơi chải, nấu bánh chưng và giã bánh dầy,… Một trong những điểm khác biệt trong phần Lễ của giỗ Tổ năm nay là ngoài Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, còn có Lễ rước kiệu của 6 xã vùng ven về Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào ngày 8-3 năm Nhâm Thìn (tức ngày 29-3). Trong lễ rước này có sự tham gia của các đoàn Ngoại giao, đại diện UNESCO tại Việt Nam và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa cộng đồng nhằm tuyên truyền, quảng bá cho “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đang được đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tính cho đến thời điểm này đã có hàng triệu lượt người về dâng hương, vui hội. Càng gần đến ngày Đại lễ dâng hương giỗ tổ lượng người đổ về Khu di tích Đền Hùng càng đông. Nhờ sự chuẩn bị công phu, Lễ hội Đền Hùng đã có nhiều biểu hiện tích cực. Những phương án chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho lễ hội đều đã được tính đến. Lực lượng công an trực tiếp tham gia công tác đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn cho các hoạt động lễ hội không còn tình trạng chen lấn xô đẩy và ùn tắc như mọi năm.

Năm nay có 5 bãi xe được duyệt huy động để phục vụ công tác trông giữ xe của du khách đi trẩy hội cũng như đảm bảo không để xảy ra tình trạng chặt chém du khách. Kiên quyết xử lý các trường hợp tổ chức trông giữ xe trái phép, nâng giá gửi xe tại Lễ hội Đền Hùng năm nay. Các khu vực kinh doanh, dịch vụ được sắp xếp hợp lý, các cửa hàng, quán kinh doanh phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, nếu vi phạm sẽ bị xử lý kiên quyết. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành tại địa phương, Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt xóa bỏ các tệ nạn tại lễ hội như hàng rong, ăn xin, cờ bạc. Lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí ở những chốt quan trọng nên không xảy ra tình trạng tắc đường, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo…

Đặc biệt, tại hầu hết các ngả đường dẫn vào khu di tích và khu vực các đền, các bãi trông xe đều được lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát, toàn bộ hình ảnh sẽ được truyền về Trung tâm Chỉ huy của công an tỉnh đặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và Trung tâm chỉ huy đặt tại công an tỉnh, sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ. Ngoài ra, để ngăn chặn tình trạng ùn tắc giao thông, công an tỉnh đã xây dựng phương án phân luồng giao thông, phối hợp với Cục cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (Bộ công an), Sở Giao thông vận tải và công an các tỉnh thành có liên quan tổ chức công tác phân luồng từ xa, phân luồng cục bộ phục vụ giỗ Tổ.