Ngày càng nhiều quốc gia muốn “hồi hương” vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giá vàng đã đạt được mức tăng khá tốt khi một báo cáo cho thấy ngày càng có nhiều quốc gia muốn dự trữ vàng trong biên giới của họ.

Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt tăng. Vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,65 – 67,25 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên hôm qua, thương hiệu vàng quốc gia tăng 50 nghìn đồng mỗi lượng nhưng so với đầu giờ sáng qua thì đã tăng 150 nghìn đồng mỗi lượng.

Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác, giá vàng SJC thấp hơn một chút, hiện đang giao dịch quanh 66,55 – 67,20 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn, vàng thương hiệu các doanh nghiệp có mức tăng cao hơn so với vàng SJC, khoảng 200 nghìn đồng mỗi lượng. Đơn cử như nhẫn SJC 99.99 giá 55,60 – 56,60 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 55,83 – 56,68 triệu đồng/lượng...

Trên thế giới, giá vàng đang tiếp tục xu hướng hồi phục. Trong phiên giao dịch 11/7 (đêm qua giờ Việt Nam), giá vàng tại thị trường Mỹ tăng hơn 7 USD mỗi ounce, lên 1.932,2 USD/ounce lúc chốt phiên.

Sang đến sáng nay tại thị trường châu Á, kim loại quý tiếp tục tăng thêm gần 7 USD mỗi ounce tính đến 10h30 sáng theo giờ Việt Nam, giao dịch quanh 1.939 USD/ounce.

Ngày càng nhiều quốc gia muốn sở hữu vàng để đa dạng hóa danh mục tài sản

Ngày càng nhiều quốc gia muốn sở hữu vàng để đa dạng hóa danh mục tài sản

Giá vàng thu hút trở lại giới đầu tư, sau một báo cáo thường niên của Invesco Global Sovereign Asset Management Study, cho thấy ngày càng có nhiều quốc gia muốn dự trữ vàng, do lo sợ số phận tương tự như Nga - nước đã hứng chịu một loạt lệnh trừng phạt phối hợp của phương Tây.

Phương Tây đã đóng băng gần một nửa trong số 640 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vào năm ngoái, và điều đó đã gây ra sự thay đổi trong suy nghĩ của các ngân hàng trung ương về những tài sản nên nắm giữ và nơi cất giữ chúng - Invesco cho biết trong cuộc khảo sát thăm dò ý kiến ​​của 85 quỹ tài sản có chủ quyền và 57 ngân hàng trung ương, quản lý chung khoảng 21 nghìn tỷ đô la tài sản.

Cuộc khảo sát cho biết: “Một tỷ lệ đáng kể các ngân hàng trung ương lo ngại về tiền lệ Mỹ đóng băng dự trữ của Nga, với đa số (58%) đồng ý rằng sự kiện này đã khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn”.

Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng cho thấy ngày càng nhiều quốc gia lựa chọn việc chuyển vàng dự trữ về nước để bảo vệ tài sản và chống lại các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đưa ra đối với Nga.

Có 68% các ngân hàng trung ương và các quỹ tài sản có chủ quyền hiện đang cất giữ vàng vật chất tại quốc gia của họ. Đồng thời, có 74% số được hỏi dự định làm như vậy trong 5 năm. Vào năm 2020, tỷ lệ đó là 50%.

Trong một trong những câu trả lời ẩn danh và nhận được nhiều chia sẻ, một ngân hàng trung ương đã giải thích suy nghĩ của mình: "Chúng tôi đã giữ vàng ở London, nhưng bây giờ chúng tôi đã chuyển nó về nước của mình để nắm giữ như một tài sản trú ẩn an toàn và để giữ an toàn”.

Lạm phát và căng thẳng địa chính trị là những mối quan tâm hàng đầu đối với các ngân hàng trung ương, những người đang cân nhắc lại về cơ bản các chiến lược dự trữ của họ khi họ rời xa đồng đô la Mỹ.