Ngày 5-12: Cưỡng chế GPMB nhà A1, A2 Nguyễn Công Trứ

ANTĐ - Cách đây gần 4 năm, UBND TP Hà Nội giao Công ty Xây dựng và phát triển nhà số 7 Hà Nội phối hợp với UBND quận Hai Bà Trưng nghiên cứu, triển khai chủ trương cải tạo, xây dựng mới khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Khu nhà A1, A2 được chọn làm thí điểm để triển khai mô hình xây dựng nhà ở an sinh - xã hội, song suốt từ thời điểm đó đến nay, dự án vẫn “giậm chân tại chỗ” vì chưa giải phóng được mặt bằng.
Sau nhiều lần tổ chức đối thoại, giải thích, đặc biệt lấy ý kiến của các sở, ngành chức năng thành phố, đến thời điểm này, quận Hai Bà Trưng và đơn vị được giao triển khai dự án đã tuyên truyền, vận động được 170 hộ nhận tiền, nhận nhà tạm cư, bàn giao mặt bằng và bốc thăm nhà tái định cư. Còn lại 29 hộ gia đình chưa đồng thuận. 

Ông Lâm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, quận đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo thành phố, và nhận được chỉ đạo đối với các hộ dân chưa đồng thuận, nếu đã giải thích thấu đáo, đã áp dụng tối đa chính sách mà không được, nhất định phải cưỡng chế triệt để. Cho đến ngày 29-11, các quyết định cưỡng chế đã được thông báo đến 29 hộ dân. “Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, giải thích đến trước ngày 5-12. Nếu các hộ dân vẫn không hợp tác với cơ quan chức năng, biện pháp cưỡng chế sẽ phải áp dụng”, ông Lâm Anh Tuấn khẳng định. Theo dự kiến, trong tháng 12, công tác GPMB nhà A1, A2 sẽ hoàn tất.