"Ngẫu hứng" cướp iPhone, bị cảnh sát ngay sau đó

ANTĐ - "Tia" thấy "con mồi" cầm 1 chiếc điện thoại iPhone trên tay, Hùng và Thành áp sát xe rồi giật lấy chiếc điện thoại phóng xe chạy mất. Tuy nhiên chỉ 2 giờ sau đó đối tượng Hùng đã bị Công an bắt ngay tại nhà riêng khi chưa kịp tiêu thụ tài sản.
Cơ quan CAH Nghi Lộc (Nghệ An) vừa bắt khẩn cấp đối tượng Chu Trọng Hùng (SN 1994), trú tại xóm Đình, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc về hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 25 - 8 CAH Nghi Lộc nhận được đơn trình báo chị Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1989) trú tại Ba Đình, Hà Nội với nội dung: khoảng 16h ngày 25-8 chị và 2 người bạn gái khác cùng đi dạo tại bãi biển ở khu Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ (xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) thì bị 2 thanh niên đi xe gắn máy ép sát vào người cướp đi 1 điện thoại iPhone 4S trị giá khoảng 14 triệu đồng. Mặc dù chị Dương và bạn đã hô hoán tuy nhiên 2 đối tượng đã phóng xe chạy mất.

Đối tượng Chu Trọng Hùng tại cơ quan công an

Vụ việc xảy ra, một tổ công tác của CAH Nghi Lộc vào cuộc tiến hành xác minh, khoanh vùng sàng lọc các đối tượng nghi vấn và nhận dạng đối tượng cướp giật theo lời kể của nạn nhân. Sau 2 giờ đồng hồ, các trinh sát đã xác định hai đối tượng Võ Văn Thành (SN 1989, trú tại xóm Trường Sơn, xã Nghi Yên) và Chu Trọng Hùng (SN 1994, trú tại xóm Đình, xã Nghi Yên) là hung thủ vừa gây nên vụ cướp giật nói trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ hơn 2 giờ sau khi xảy ra vụ cướp tổ công tác CAH đã bắt khẩn cấp đối tượng Chu Trọng Hùng ngay tại nhà riêng.

Bước đầu tại cơ quan công an, Chu Trọng Hùng đã thừa nhận hành vi của mình. Hùng khai vào lúc 16h ngày 25-8, hắn cùng Võ Văn Thành, Ngô Việt Hùng (SN 1984, trú tại xóm Trường Sơn, xã Nghi Yên) và Cao Văn Cường (SN 1984, trú tại xóm Tân Sơn xã Nghi Yên) đi tắm biển tại khu vực Bãi Lữ. Tắm được một lúc, Thành nói với Ngô Việt Hùng cho mượn xe máy và cùng Chu Trọng Hùng đi chơi. Khi đến khu vực dọc bờ biển thì gặp ba người khách du lịch là nữ. Phát hiện thấy chị Dương là người đi ngoài cùng, trên tay có cầm chiếc điện thoại iPhone màu trắng nên hai đối tượng đã nảy ra ý định cướp giật. Chưa kịp tiêu thụ tang vật thì Hùng bị Công an bắt, còn Võ Văn Thành đang chạy trốn.

Được biết cả Hùng và Thành đều là những đối tượng lêu lổng thiếu việc làm.

Hiện Công an Nghi Lộc đã làm thủ tục trao trả tang vật bị cướp cho nạn nhân và đang truy bắt đối tượng Thành để tiếp tục điều tra vụ việc.