Ngăn chặn tội phạm liên quan người nước ngoài ngay tại các cơ sở lưu trú

ANTD.VN - Sự xuất hiện của du khách quốc tế đến với Hà Nội, đặc biệt trong thời điểm diễn ra SEA Games 31 thực sự là tín hiệu đáng mừng khi mở cửa du lịch trở lại. Chính vì vậy, việc chặn tội phạm liên quan đến người nước ngoài được xem như một biện pháp giữ chân du khách, quảng bá du lịch Hà Nội và được chú trọng ngay từ các cơ sở lưu trú.

Với sự ứng phó linh hoạt, dịch bệnh Covid 19 cơ cơ bản đã được kiềm chế.

Ngày 15-3 vừa qua, Việt Nam đã mở cửa trở lại đối với ngành du lịch. Và Hà Nội, đã dần thích ứng với cuộc sống bình thường mới.

Công an quận Hoàn Kiếm đã tăng cường kiểm tra, giám sát và tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở lưu trú nâng cao ý thức trong việc đảm bảo an ninh, an toàncho du khách đến với Hà Nội.

Thực tế cho thấy, có rất nhiều vụ việc đối tượng là người Việt Nam có hành vi xâm phạm sở hữu người nước ngoài, hay có đối tượng là người nước ngoài trà trộn với khách du lịch để hoạt động phạm tội như trộm cắp tài sản…làm ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh du lịch thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế. Do vậy, việc các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa với tội phạm cũng là kết quả từ công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền của Công an quận Hoàn Kiếm.

Hoàn Kiếm là quận trung tâm Thủ đô, nơi thu hút khách du lịch đến tham quan, mua sắm, đặc biệt là khu vực phố ẩm thực chợ đêm, hay là các tuyến phố thương mại… nên có số lượng cơ sở kinh doanh lưu trú lớn nhất.

Việc phòng ngừa, chặn mầm mống tội phạm liên quan tới người nước ngoài không chỉ góp phần đảm bảo ANTT, mà còn quảng bá về một Hà Nội an toàn, thân thiện, từ đó thu hút nhiều hơn lượt khách quốc tế đến thăm, làm việc, học tập và du lịch tại Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Theo nhận định của CAQ Hoàn Kiếm, sau khi chuyển dần sang trạng thái bình thường mới, tội phạm hoạt động có chiều hướng gia tăng. Chính vì vậy, công tác tuần tra, kiểm soát bằng cả hình thức công khai và bí mật cũng góp phần kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, nhất là liên quan tới người nước ngoài.

Không chỉ trong thời gian diễn ra SEA Games 31, việc đảm bảo ANTT có yếu tố nước ngoài sẽ được Công an quận Hoàn Kiếm triển khai xuyên suốt. Trong quá trình công tác sẽ tiếp tục đề ra các sáng kiến, giải pháp, biện pháp để đấu tranh hiệu quả hơn nữa với tội phạm liên quan tới người nước ngoài.