Ngăn chặn thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật

ANTD.VN - Thời gian qua, Công an Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa đấu tranh, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn. Nhưng từ đầu năm đến nay, tình hình phạm tội, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT tại địa phương.

Đây là 5 đối tượng vừa bị công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng bắt giữ về hành vi cướp tài.

Theo báo cáo điều tra, vì thiếu tiền tiêu sài, các đối tượng đã rủ nhau cùng đi cướp tài sản là xe máy. Để thực hiện được hành vi các đối tượng đã phân chia nhiệm vụ và chuẩn bị các loại như gậy 3 khúc, dao nhọn để đe dọa bị hại…

9 đối tượng này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hai bà Trưng khởi tố về hành vi gây rối TTCC. Trong đó có 7 thanh niên là sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Qua mạng xã Đinh Trí Dũng hội đã lập ra nhóm “ Ninja” để nói chuyện, tán gẫu. … Nếu 1 trong số các thành viên có mâu thuẫn trên mạng xã hội, cả nhóm sẽ dùng tuýp sắt vỏ bia, gậy bóng chày hẹn đối phương đi đánh nhau. Ngày 14/2 khi nhóm “Ninja” có mâu thuẫn với nhóm “ Minh Anh” trên mạng xã hội và 1 nhóm do Hoàng Công Phúc cầm đầu, các đối tượng đã diễu qua nhiều tuyến phố để gặp nhau giải quyết mâu thuẫn. Kết quả của buổi hỗn chiến, nhóm của Phúc dùng tuýp sắt gắn dao nhọn chém vào 2 người trong nhóm Ninjda khiến 2 người bị thương nặng.

Từ các vụ việc nêu trên cho thấy các nhóm đối tượng này có độ tuổi rất trẻ, ham vui chơi, đua đòi và thiếu hiểu biết pháp luật nên chỉ cần bị kích động là sẽ nảy sinh ra các hành vi gây mất ANTT. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm giữ vững ANTT, thời gian qua, Công an quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ và khởi tố các vụ án… bắt giữ hành chục đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ các vụ việc trên cho thấy, cần phải có chế tài mạnh đối với các trường hợp vi phạm để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.

Về giải pháp lâu dài, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên nhằm phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu nhen nhóm làm côn đồ “nhí” trên địa bàn. Đồng thời, cần kết hợp hài hòa trong việc giáo dục hoàn thiện nhân cách cá nhân, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng điều chỉnh cảm xúc cho các em. Từ đó, sẽ loại bỏ được các ý nghĩ tiêu cực, giúp các em định hướng đúng đắn trong suy nghĩ và hành động.