Ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến đòi nợ thuê

ANTĐ -Ngày 30-10, Công an huyện Mê Linh phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm đối tượng đòi nợ thuê.

Nhóm gồm: Nguyễn Văn Thu (SN 1984, ở xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội); Nguyễn Văn Lợi (SN 1994, ở Hà Trung, Thanh Hoá); Mặc Văn Tuấn (SN 1995); Vũ Văn Mạnh (SN 1990); Nguyễn Văn Khánh (SN 1990), đều trú ở Bản Ngoại, Đại Từ, Thái Nguyên; Phùng Văn Tâm (SN 1987, ở Triệu Sơn, Thanh Hoá); Tuấn (chưa rõ họ), ở Bắc Giang đến nhà anh Lưu Danh Hải (SN 1987, ở Hoàng Kim, Mê Linh) để đòi nợ. Hải nợ Thu 59 triệu đồng tiền chơi lô đề.

Khi nhóm của Thu đến đã bị Hải cùng 5 đối tượng là bạn của Hải (4 đối tượng ở Hải Phòng, 1 đối tượng ở Thanh Hoá) dùng kiếm đánh, chém nhóm của Thu. Hậu quả Tuấn ở Bắc Giang bị chém ở đầu gối.

Ngay sau khi nhận tin có nhóm đánh nhau, Công an huyện Mê Linh đã kịp thời đến hiện trường bắt giữ 6 đối tượng trong nhóm của Nguyễn Văn Thu, gồm: Lợi, Khánh, Tâm, Tuấn, Mạnh và Nguyễn Duy Công (là lái xe ô tô chở các đối tượng đi đòi nợ).

Công an huyện Mê Linh đang điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.