Ngăn chặn hểm họa từ pháo nổ

ANTD.VN -  Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, tiếng nổ chát chúa của pháo lậu lại len lỏi khắp các khu phố, khắp các vùng quê...bất chấp lệnh cấm. Các bệnh viện lớn tại Hà Nội thời điểm cuối năm cũng cấp cứu, điều trị cho không ít những bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ.

Đặt mua pháo cối có xuất xứ từ Trung Quốc qua mạng, sau đó em học sinh này đã xem hướng dẫn và đốt thử, khi đốt hết, còn một quả ngòi pháo bị gập nên không nổ. Thấy vậy, em đã cầm lên xem thì bất ngờ quả pháo phát nổ khiến tay em bị toác ra và mất ngón...

Còn với em học sinh này, sau khi mua chất nổ và xem hướng dẫn làm pháo nổ ở trên mạng, em đã làm pháo tự chế...Những lần trước thì không gặp nguy hiểm gì, nhưng lần làm pháo gần đây nhất em đã bỏ thêm cồn khô vào xay cùng, sau đó bất ngờ phát nổ.

Theo các bác sĩ, hầu như năm nào, vào thời điểm giáp Tết, nhiều bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu tại khoa Chấn thương chỉnh hình chi trên và vi phẫu thuật – Bệnh viện trung ương Quân đội 108 do liên quan tới tai nạn pháo nổ rất thương tâm, các trường hợp thường có tổn thương rất nặng nề, đa số phải cắt cụt chi thể. Các trường hợp nhập viện do pháo nổ, hầu hết các cháu cho biết mua pháo hoặc nguyên liệu làm pháo trên mạng rất dễ dàng....

Còn đây là đối tượng Nguyễn Quang Huy, 22 tuổi, HKTT tại phường Hàm Rồng, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, bị Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội bắt giữ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Cơ quan điều tra cho biết đối tượng lên mạng xã hội đặt mua nguyên liệu thuốc pháo, sau đó tự mày mò cách làm pháo tự chế để bán kiếm lời.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quang Huy, cơ quan Công an thu giữ hơn 13kg pháo nổ và các công cụ, nguyên liệu sản xuất pháo nổ của đối tượng.