Ngậm ngùi rút hồ sơ xin không mua nhà thu nhập thấp

ANTĐ - Do quy định ngặt nghèo về thời gian trả gó, nhiều người dù đủ điều kiện được mua, nhưng đành ngậm ngùi xin rút hồ sơ, không mua nổi.

Tôi là một trong những người được quyền mua nhà thu nhập thấp ở Khu đô thị mới Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, do  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội Số 5(Handico 5), địa chỉ: Số 135 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: (84-4) 3828 3530/ 3923 0607 - Fax: (84-4) 3923 0607. - Website: www.handico.com.vn xây dựng.

Chủ trương của nhà nước về xây dựng nhà thu nhập thấp là rất đúng đắn, đảm bảo công bằng xã hội, an sinh xã hội. Khi đi bốc thăm chúng tôi cũng đã nhận ra đa số là người nghèo, mua đúng đối tượng.

Được quyền mua căn nhà thu nhập thấp là điều may mắn. Nhưng khi chúng tôi đến ký hợp đồng thì quả thực là rất khó khăn về kinh tế để đủ điều kiện mua. Do giá cả quá cao (13.240.000 đồng/m2) và điều kiện về thời hạn để trả nợ xong là trong vòng 2 năm khi dự án hoàn thành. Với điều kiện trên thì thực tế nhiều người dù đủ điều kiện được mua, nhưng đành ngậm ngùi xin rút hồ sơ, không mua nổi.

Với cách thức mà chủ đầu tư đưa ra thì cứ 3 tháng sau khi trả đợt đầu (khoảng 225 triệu = 25%) chúng tôi phải thanh toán khoảng 120 triệu. Như gia đình tôi cả hai vợ chồng làm nhà nước khó có thể thực hiện được. Mà vay mượn cũng chỉ được mấy đợt đầu.

Tôi thiết nghĩ chủ đầu tư cũng như các cơ quan chức năng cần kéo dài thời gian trả nợ để người mua có khả năng thanh toán.

Xin chân thành cảm ơn quí báo có tiếng nói cùng chúng tôi!