|
Bầy thiên nga này sống trong một cái hồ nhân tạo rất dài, rộng... |
|
...thuộc một khu đô thị, nằm cách trung tâm Hà Nội chỉ hơn 10km |
|
Cả đàn có tổng cộng trên 20 con, cả đen và trắng |
|
Nước hồ đã qua xử lý nên trong sạch, tạo môi trường sống lý tưởng cho bầy thiên nga |
|
Bầy thiên nga thu hút đám trẻ. |
|
Mọi người đều có ý thức bảo vệ, nên thiên nga rất dạn dĩ |
|
Nguồn thức ăn cho chúng cũng được đảm bảo, chủ yếu là cám tổng hợp |
|
Những con thiên nga "lãng mạn nhất vịnh Bắc Bộ" |
|
Hồ này cũng là nơi cư dân khu đô thị chèo thuyền Kayak |
|
Con người hòa quyện cùng thiên nhiên |
|
Ngoài thiên nga, hồ còn có cả vịt xiêm, cò quăm... giống như môi trường hoang dã |
|
Một con thiên nga trắng lững thững bơi cách bầy khá xa |
|
...thường thì chúng luôn bơi thành đàn |
|
Nhưng thi thoảng cũng có những cặp tách riêng |
|
Như vậy, ngoài hồ Thiền Quang (Hà Nội), sông Tam Bạc (Hải Phòng), giờ đây lại có thêm bầy thiên nga thứ 3 xuất hiện ở nơi công cộng |