Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ukraine đang tích cực chuẩn bị tiếp nhận hàng chục tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất và Nga cũng nỗ lực tìm cách ngăn chặn.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Một trong những mục tiêu chính ở khu vực Lviv, nơi bị Nga tấn công vào đêm 24/3 là sân bay quân sự Stryi, nơi đã hoàn tất công tác chuẩn bị tiếp nhận tiêm kích F-16.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Hơn nữa, tác động lên mục tiêu không chỉ được thực hiện bởi tên lửa Kh-101/555 và Kh-47M2 Kinzhal siêu thanh từ máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga mà còn bởi UAV cảm tử Geran-2 của lực lượng mặt đất.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Theo tuyên bố từ phía Nga, căn cứ không quân nói trên đã ngừng hoạt động một thời gian và chưa phù hợp để sử dụng trong việc đảm bảo tiếp nhận những chiếc F-16 trong tương lai gần.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Như vậy một sân bay có khả năng tiếp nhận bất kỳ loại máy bay nào, đồng thời là địa điểm mà tương lai sẽ triển khai, bảo dưỡng tiêm kích đa chức năng F-16AM/BM và đào tạo nhân viên, đã bị tấn công một cách dữ dội.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Hậu quả cơ sở hạ tầng của căn cứ không quân nói trên đã bị thiệt hại rất nặng nề và công việc khôi phục khẩn cấp đang được thực hiện nhưng chưa rõ thời hạn có thể hoàn thành.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Ngoài ra tại khu vực này, những mục tiêu sau đây cũng bị tấn công: kho chứa nhiên liệu và đạn dược, một cơ sở trung chuyển lớn, đảm bảo cung cấp liên tục và đưa vào vị trí chiến đấu các xe bọc thép của phương Tây đi qua biên giới Ba Lan - Ukraine.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Không chỉ có vậy, phía Nga còn cho rằng nhiều "cố vấn và binh sĩ NATO" cũng đã thiệt mạng trong đợt tấn công vừa qua, tuy nhiên không có bằng chứng cho thấy điều này.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Bất chấp những đợt tấn công dữ dội từ phía Nga, Ukraine cùng đồng minh vẫn không dời thời điểm dự kiến sẽ cho tiêm kích F-16 tham chiến, đó là vào mùa hè năm nay.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Bên cạnh diễn biến trên, những động thái của hàng không NATO quanh khu vực biên giới Ba Lan - Ukraine với tần suất rất cao đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ báo chí.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Cụ thể trong 24 giờ qua, báo chí quốc tế đã nhận thấy sự gia tăng đáng chú ý trong hoạt động của lực lượng không quân NATO ở Ba Lan, đặc biệt là tại sân bay Rzeszow.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Căn cứ vào dữ liệu thu thập được từ cổng thông tin trực tuyến chuyên theo dõi tình hình hàng không Flightradar 24, tổng cộng 3 máy bay của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã đến địa điểm này.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Theo ghi nhận, 2 máy bay vận tải Boeing 747 của Atlas Air, được điều động từ Căn cứ Không quân Dover của Mỹ đã hạ cánh xuống Rzeszow. Ngoài ra còn có một chiếc Airbus A330-243 của Pháp đã đến sân bay, thuộc quyền sử dụng của Lữ đoàn hỗ trợ trên không.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Điều này khẳng định những giả định về hoạt động gia tăng của các lực lượng đồng minh NATO trong khu vực là chính xác, nhưng chưa rõ nhằm mục đích chính xác là gì.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Sự xuất hiện của chiếc vận tải cơ hạng nặng Boeing C17A Globemaster III xuất phát từ Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ cũng đã được mong đợi, cho thấy sự hỗ trợ hậu cần đang diễn ra.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Điều đáng chú ý là sân bay Rzeszow, nằm gần biên giới với Ukraine, trước đây được sử dụng làm điểm trung chuyển quan trọng để đưa viện trợ quân sự từ các nước phương Tây cho lực lượng vũ trang Ukraine.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Trước tình hình trên, nhiều ý kiến cho rằng một lô vũ khí lớn đang được Mỹ và các nước NATO thuộc châu Âu giao cho Ukraine. Gần đây Lầu Năm Góc khẳng định sẽ viện trợ một gói mới cho Kyiv, lấy trực tiếp từ kho dự trữ của họ để không phải chờ Quốc hội xem xét.
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16
Nga vô hiệu hóa sân bay Ukraine dự định triển khai tiêm kích F-16